Lilith Games tung clip tố cáo Heroes Charge ăn cắp mã nguồn

mjuxinh
  1. Bên cạnh việc gửi đơn kiện lên tòa án tại Mỹ, Lilith Games đang tranh thủ đưa ra những bằng chứng tố cáo Heroes Charge của NSX uCool.

    Trong những ngày gần đây, vụ việc ầm ĩ giữa Lilith Games – nhà sản xuất Dota Legend (tạm gọi là Dota Truyền Kỳ) và uCool – nhà sản xuất Heroes Charge đang nhận được sự quan tâm khá lớn của cộng đồng game thủ và giới truyền thông trên thế giới. Mới đây, nhà sản xuất Dota Truyền Kỳ lại tíếp tục công bố một đoạn video ngắn về việc Heroes Charge sử dụng bộ mã nguồn của mình. Độc giả có thể theo dõi video dưới đây:


    Trong đoạn video trên có ghi rõ có nói rõ:

    Theo thử nghiệm thực tế của GameHub.vn trên phiên bản 1.8 mới nhất của Heroes Charge và làm đúng như video được Lilith Games đưa ra. Chúng tôi ấn “mỏi tay” mà vẫn chưa hiện ra bất kỳ dòng thông báo nào như trong video (Độc giả muốn thử thì vào chức năng Ancient Temple/Rules trong Heroes Charge). Hiện tại chưa rõ Lilith Games sử dụng phiên bản nào của Heroes Charge (hoặc có thể do phiên bản Trung Quốc sẽ hiện nhưng phiên bản tiếng Anh thì không).

    [​IMG]


    Bên cạnh video tố cáo, Lilith Games cũng tung hàng loạt hình ảnh chứng minh rằng Heroes Charge mới là tựa game clone của Dota Truyền Kỳ:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    (Ảnh do Lilith Games cung cấp)


    Lấy lại thanh danh hay chỉ là chiến dịch PR ?


    Có thể thấy với những bằng chứng được Lilith Games tung ra, nhà sản xuất này đã quyết ăn thua đủ với uCool. Nói về khả năng thắng kiện của Lilith Games đối với uCool, nhiều người tin rằng khả năng này sẽ rất thấp. Có nhiều lý do được đưa ra:​

    1. Cả uCool và Lilith Games đều dựa trên bản quyền hình ảnh các nhân vật trong Warcraft của Blizzard. Cả 02 đều chưa có bản quyền sử dụng.​

    2. Không thể phủ nhận việc uCool sử dụng mã nguồn của Dota Truyền Kỳ. Song nhà sản xuất này cũng đã khôn ngoan khi chỉnh sửa hình ảnh các nhân vật khác xa so với phiên bản gốc, thậm chí còn có phần đẹp mắt hơn.​

    3. Việc kiện uCool trên đất Mỹ cũng là một điều thật sự khó khăn với Lilith Games.​

    Bên cạnh đó còn có ý kiến cho rằng, sự việc lần này được Lilith Games tạo nên nhằm đánh bóng tên tuổi của Dota Truyền Kỳ ở thị trường nước ngoài là chính. Là kẻ đi sau, Dota Truyền Kỳ thua thiệt khá nhiều so với Heroes Charge cho dù được sản xuất trước. Chính vì vậy, Lilith Games cần phải lên tiếng, ít nhất là để mọi người thấy được đứa con của mình mới là hàng “xịn”. Trên fanpage của mình, Lilith Games cũng đã đưa ra các số liệu “khá đẹp” của Dota Truyền kỳ tại Trung Quốc để mong nhận được sự ủng hộ của game thủ.

    [​IMG]
    Dot Arena (Dota Truyền Kỳ) đứng đầu doanh thu tại Trung Quốc


    Có thể thấy việc Lilith Games đòi lại sự thật dành cho Dota Truyền Kỳ là điều nên làm bởi nó liên quan đến công sức của họ bỏ ra. Hơn nữa cho đến thời điểm hiện tại, nhiều người vẫn còn nghĩ Dota Truyền Kỳ không phải là tựa game gốc. Tuy nhiên khả năng thắng kiện của công ty này còn là một điều bị bỏ ngỏ? Và mọi việc sẽ do pháp luật quyết định.

    Ý kiến của cộng đồng game thủ


    Mặc cho những bằng chứng được Lilith Games đưa ra nhằm khẳng định Heroes Charge là tựa game clone của Dota Truyền Kỳ, phần lớn các fanboy của Heroes Charge dường như không quá quan tâm. Rất nhiều ý kiến cho rằng mặc dù Heroes Charge sử dụng mã nguồn của Dota Truyền Kỳ nhưng đồ họa của “game clone” còn đẹp hơn và được hỗ trợ tốt hơn so với bản gốc.

    [​IMG]


    Nhiều người còn cho rằng, việc tốt nhất mà Lilith Games nên làm là quảng cáo Dota Truyền Kỳ thật tốt chứ không phải suốt ngày làm những việc như thế này.

    [​IMG]

    Có thể thấy Lilith Games và Dota Truyền Kỳ đang bị “phản damage” ngay từ phía cộng đồng game thủ trên toàn thế giới. Hình ảnh của nhà sản xuất này đang xấu dần trong con mắt từ phía người hâm mộ.

    Kết luận


    Chưa rõ sự việc này sẽ đi đến đâu bởi ngay bản thân Lilith Games cũng đang bị kiện tại Đài Loạn bởi Blizzard Entertaiment. Có lẽ chúng ta phải chờ đợi những động thái rõ ràng từ các bên mới có thể kết luận ai đúng ai sai trong sự vụ lần này. Song cũng không thể phủ nhận, ít ra sau scandal này, cả Heroes Charge và Dota Truyền Kỳ lại được các trang tin đẩy truyền thông 1 cách miễn phí. Quả thật lợi hại!

    Tóm tắt vụ việc:

    • Lilith Games ra mắt Dota Truyền Kỳ Trung Quốc vào 3/2014​

    • uCool ra mắt Heroes Charge dựa trên mã nguồn bị lộ của Dota Truyền Kỳ vào ngày 06/08/2014.​

    • Heroes Charge nhận được thành công ngoài mong đợi. Thu hút một lượng lớn game thủ tham gia, trong đó có Việt Nam. Đồng thời tiến hành nhiều sửa đổi so với phiên bản gốc của Lilith Games.​

    • Lilith Games bắt đầu chiến dịch đưa Dota Truyền Kỳ ra khỏi biên giới Trung Quốc. Đến tay game thủ ở các quốc gia châu Á như Việt Nam, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như thị trường Hoa Kì.​

    • Dota Legend của Lilith Games có nhiều tên gọi khác nhau như Dot Arena (Đông Nam Á), Dota Truyền Kỳ (Việt Nam), Soul Clash (Nhật Bản), Allstar Heroes (global) …​

    • Soul Clash vừa ra mắt tại Nhật Bản bị cộng đồng game thủ nước này tẩy chay vì nghi nhái Heroes Charge.​

    • Nhằm lấy lại “thanh danh” cho mình, Lilith Games khởi kiện uCool tại Mỹ. Trong khi đó tại Đài Loan, công ty này lại bị kiện vởi Blizzard Entertainment với lý do vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.​

    • Vụ việc vẫn còn đang tiếp diễn…​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất