Không ngoài dự đoán, game Mario lai PUBG đã bị ông lớn Nintendo "sờ gáy"

Nguyễn Thu Trang
  1. Hiện tất cả những yếu tố liên quan đến Mario đã bị loại khỏi game, tạm thời tựa game có tên DMCA Royale thay vì Mario Royale.

    Tuần trước, một tựa game đặc biệt hòa máu MarioPUBG đã được phát hiện bởi trang Kotaku, thậm chí người tạo ra nó InfernoPlus còn nhận được lời mời phỏng vấn của Vice . Trong Mario Royale, 75 người chơi được ném vào một cuộc đua, để giành được chiến thắng, người chơi phải trở thành một trong 3 người đầu tiên đến được lâu đài Bowser ở cuối thế giới.​

    [​IMG]


    Người chơi sẽ chỉ mất khoảng 10 giây để tìm kiếm trận đấu, các vòng đua kết thúc nhanh chóng và hầu hết mọi người sẽ chết trong vài phút, điều khiến cho các game thủ dễ dàng bắt đầu một vòng chơi khác. Bởi vậy Mario Royale đã thu hút tới hơn 400 người chơi trực tuyến một lúc ngay khi vừa xuất hiện. Nhưng như những gì InfernoPlus chia sẻ khi giới thiệu tựa game, Youtuber này hoàn toàn không có bất cứ bản quyền gì liên quan đến Super Mario, báo hiệu cho một tương lai ngắn ngủi.​

    [​IMG]


    Nintendo – công ty sở hữu các bản quyền liên quan đến Super Mario tất nhiên sẽ không để người khác xâm phạm đến quyền lợi của mình. Mới đây InfernoPlus đã bày tỏ rằng mình nhận được cảnh cáo DMCA (Digital Millennium Copyright Act) – một đạo luật bảo vệ bản quyền các sản phẩm kỹ thuật số trên Internet. Hiện tất cả những hình ảnh, nội dung liên quan đến Mario đã bị loại khỏi game. Từ màn hình trang chủ ó thể thấy, tựa game đã đổi tên từ Mario Royale thành DMCA Royale.

    Thay vì Mario, giờ đây tựa game có sự góp mặt của nhân vật Infringio, tuy rằng các yếu tố như nhân vật, ải game đã được thay đổi nhưng lối chơi cơ bản vẫn giống như trước, hơn nữa số lượng người chơi lại không giảm đi chút nào, vào thời điểm nhiều nhất có tới 1000 game thủ cùng online một lúc. InfernoPlus bày tỏ sẽ cố gắng tiến hành sửa lại game trong vòng vài ngày tới.​

    [​IMG]


    Tuy nhiên chúng ta cũng không biết chắc rằng liệu những thay đổi này có đủ sức để đẩy lùi luật sư của Nintendo hay không. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ Super Mario Crossover – một phiên bản Mario trên nền tảng Flash được tạo nên từ Jay Pavline vào năm 2010, cả tựa game và người tạo ra nó vẫn “bình an vô sự” mà không có sự quấy rầy từ phía luật sư của Nintendo. Bởi vậy có lẽ DMCA Royale và Infringio sẽ đủ khác biệt để mọi người tiếp tục được trải nghiệm tựa game miễn phí này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất