Không được gặp người thân vì COVID-19, tù nhân nơi đây được tặng Game Boy lậu để giải trí

Nguyễn Thu Trang
  1. Không biết luật sư của Nintendo sẽ cảm thấy thế nào nếu nhìn thấy những chiếc máy chơi game cầm tay mô phỏng Game Boy này nhỉ.

    Tại Việt Nam, nhờ sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng, nhà nước và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, tuy nhiên tại một số nước trên thế giới, ví dụ như Mỹ, số ca nhiễm mới vẫn tăng lên hàng ngày. Chính vì thế, vẫn cần thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp để hạn chế bệnh dịch lây lan.​

    [​IMG]
    Máy chơi game được tặng...

    Ở Mỹ, các chuyến thăm tù và hòa nhập xã hội đã bị cấm hoàn toàn trong thời gian gần đây nhằm phòng chống bệnh dịch. Đó chắc chắn chẳng phải tin tức tốt đẹp gì với các tù nhân nơi đây bởi họ gần như mất đi cơ hội gặp người thân và vui chơi giải trí ngoài trời Thấy vậy, Sở Cải Tạo thành phố New York đã quyết định mua 5500 chiếc máy chơi game cầm tay và đưa vào nhà tù cho các tù nhân.

    Theo trang Daily News, những chiếc máy chơi game này có hình dáng giống như Game Boy của Nintendo (nhưng chắc chắn không phải Game Boy) với 3 màu sắc là đỏ, xanh, vàng; có giá 15 USD (350.000 đồng) mỗi chiếc. Chúng đã được mua vào tháng 3 năm nay với tổng số tiền lên đến 82.500 USD (1,9 tỷ đồng).​

    [​IMG]
    ... và Game Boy

    Những chiếc máy chơi game cầm tay này đã được trao cho 3800 tù nhân vẫn đang bị giam giữ tại những nơi như Đảo Rikers (nhiều tù nhân với những tội nhẹ đã được thả ra ngoài để tránh lây lan dịch bệnh). Không biết các luật sư của Nintendo sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy những chiếc máy chơi game cầm tay mô phỏng Game Boy được quảng cáo có thể tải được hàng loạt game Nintendo, Capcom, Konami lậu này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất