Jay Chou mở phòng net siêu VIP để ủng hộ Liên Minh Huyền Thoại

Hard
  1. Ngôi sao Châu Á Jay Chou - Châu Kiệt Luân, vừa mở phòng net lên đến 230 máy nhằm hỗ trợ các giải đấu League of Legends (LOL) trong tương lai.

    Siêu sao Jay Chou - người được biết đến vai trò nhạc sỹ, ca sỹ và diễn viên nổi tiếng ở Châu Á cũng như thế giới vừa chính thức mở cửa phòng net cao cấp tại Thâm Quyến, Trung Quốc với quy mô cực khủng. Ngôi sao nổi tiếng này vốn được biết là một người cực kỳ đam mê với game, đặc biệt là với League of Legends - Liên Minh Huyền Thoại, nên việc mở phòng net gần như là bước tiến tiếp của anh trong lĩnh vực kinh doanh liên quan đến game. Trên thực tế chính Jay Chou là ông bầu của đội thi đấu chuyên nghiệp J Team với những thành viên cũ của Taipei Assassins.

    [​IMG]


    Hệ thống quán net này của Jay Chou có kích thước vô cùng lớn, lên đến 17000 mét vuông với nội thất được bài trí hết sức sang trọng. Về số lượng máy, hệ thống phòng net có tới 230 chiếc PC cấu hình cao sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của game thủ cho dù đó là chơi MMORPG hay offline đồ họa khủng. Được biết toàn 230 máy này đều do Alienware sản xuất.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Tuy nhiên phòng nét này không chỉ hướng đến nhu cầu sử dụng máy tính chơi game đơn thuần, mà còn phục vụ rất nhiều hoạt động giải trí khác. Theo đó nó sở hữu quán bar, studio hỗ trợ livestream, hệ thống VR, PS4, phòng chiếu phim và rất, rất nhiều dịch vụ khác. Được biết để có thể gây dựng nên hệ thống giải trí đồ sộ như thế này, Jay Chou đã phải tiêu tốn 18 triệu Nhân Dân Tệ, tức vào khoảng 60 tỷ VND.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Nhưng dù sao mục tiêu chính của ngôi sao này vẫn là hỗ trợ các giải đấu lớn của League of Legends trong tương lai. Với điều kiện cơ sở hạ tầng cực tốt, đội ngũ quản lý của Jay Chou hiện đang bàn bạc với Tencent Games - công ty mẹ của Riot và chủ sở hữu của League of Legends trong việc tổ chức những giải đấu LOL ngay tại đây.​


    [​IMG]
    [​IMG]


    Theo thông tin chi tiết thì mức phí tại phòng net của Jay Chou rơi vào khoảng 10 Nhân Dân Tệ/giờ, tức vào khoảng 33 ngàn VND. Nếu có một hệ thống phòng net tương tự như thế này ở Việt Nam, bạn cho nó là đắt hay rẻ?​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất