Hơn 50 nhà phát triển game trên thế giới quyên tiền giúp người khuyết tật chơi game

Nguyễn Thu Trang
  1. Số tiền quyên góp được trong hoạt động sẽ được dùng để phát triển những thiết bị hỗ trợ chơi game cho người khuyết tật, ví dụ như EyeMine.

    Mùng 4 tháng 10 là một ngày đặc biệt, nhất là đối với những người khuyết tật, đây chính là ngày mà tổ chức từ thiện SpecialEffect chọn để tổ chức sự kiện One Special Day. Đây là năm thứ tư hoạt động do tổ chức từ thiện có trụ sở tại Anh này diễn ra, đã có hơn 50 công ty game tuyên bố sẽ tham gia và tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động. Được biết các công ty này sẽ quyên góp thu nhập một ngày của mình để giúp những người khuyết tật được chơi game mà không có bất cứ trở ngại nào.


    One Special Day chính thức được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 10 năm 2016, bây giờ đã là năm thứ 4 của hoạt động. Trong ba lần hoạt động trước, One Special Day đã kêu gọi được một khoản tiền từ thiện lên đến 900.000 bảng Anh (khoảng 25,8 tỷ đồng), khoản tiền này được dùng để nghiên cứu phát triển những thiết bị dành riêng cho người khuyết tất. Ví dụ như một thiết bị có tên EyeMine, nó cho phép người chơi sử dụng mắt để điều khiển Minecraft thay vì dùng tay như bình thường. ​

    [​IMG]


    Mick Donegan, CEO và người sáng lập của SpecialEffect, chia sẻ:

    [​IMG]

    One Special Day năm nay có sự tham gia của Sega, Codemasters, Jagex, Zynga, Rare, Rocksteady cùng nhiều nhà phát triển game khác. Bằng cách đưa niềm vui và sự hòa nhập đến với những người khuyết tật khi họ chơi game, One Special Day góp phần mang tới sự cân bằng, xóa mờ ranh giới giữa họ cùng những game thủ bình thường khác.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất