Hóa ra nhà sản xuất Na Tra: Ma Đồng Náo Hải đã dùng cả Deepseek để làm phim

Nguyễn Thu Trang
  1. Deepseek đã giúp đỡ nhà sản xuất rất nhiều trong việc tái hiện các yếu tố văn hóa Trung Hoa, ví dụ như thiết kế hình ảnh Kim Cô Bổng.

    Sự bùng nổ của bộ phim Na Tra: Ma Đồng Náo Hải không chỉ là sự công nhận của thị trường đối với phim hoạt hình, mà còn là một dấu mốc quan trọng cho thấy bước tiến của ngành sản xuất phim hoạt hình của Trung Quốc. Ngoài kịch bản, hiệu ứng hình ảnh của Ma Đồng Náo Hải cũng nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả.

    Được biết, Na Tra: Ma Đồng Náo Hải có tổng cộng gần 2000 cảnh hiệu ứng đặc biệt với sự tham gia của 138 công ty đội ngũ sản xuất hoạt hình tại Trung Quốc. Ngoài đổi mới trong công nghệ hiệu ứng, studio sản xuất còn sử dụng Deepseek – công nghệ AI mới của Trung Quốc, để hoàn thiện các yếu tố liên quan đến văn hóa Trung Quốc trong Ma Đồng Náo Hải, chẳng hạn như các chi tiết của Như Ý Kim Cô Bổng.​

    [​IMG]


    Quả thật, với khả năng mạnh mẽ, Deepseek đã giúp các nhà sản xuất tiết kiệm đáng kể công sức, nhất là khi tái hiện lại những họa tiết, kí tự đậm chất Trung Quốc. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, toàn bộ quá trình sản xuất phim kéo dài 5 năm, và vào những thời điểm cao điểm, cần sử dụng tới 1000 card đồ họa hiệu suất cao để phục vụ cho việc xử lý hình ảnh.

    Và không phụ công sức của đội ngũ sản xuất, Ma Đồng Náo Hải đã đạt được thành tích đáng nể trong nửa tháng công chiếu vừa qua. Phần 2 của series Na Tra này đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử nền điện ảnh Trung Quốc vừa vừa phá mốc 10,1 tỷ doanh thu phòng vé (khoảng gần 1,4 tỷ USD).



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất