Hóa ra Microsoft từng ngỏ ý mua lại EA và Nintendo nhưng bị cười vào mặt

Nguyễn Thu Trang
  1. Hơn 20 năm trước, Microsoft từng muốn thu mua lại các công ty hàng đầu làng game thời bấy giờ để nhanh chóng giành lấy lợi thế cho mình.

    Từ một gã khổng lồ phần mềm, Microsoft đã nhanh chóng tạo dựng cho mình một chỗ đứng riêng khi lấn sân sang ngành công nghiệp thế giới ảo với sản phẩm Xbox. Tuy nhiên ít ai biết rằng cách đây hơn 20 năm, khi chuẩn bị bước chân vào làng game, Microsoft đã từng có ý định thu mua những công ty game hàng đầu thị trường lúc đó nhằm nhanh chóng giành lấy lợi thế cho mình nhưng lại bị từ chối.​

    [​IMG]

    Trang Bloomberg mới đây đã đăng tải câu chuyện do cựu nhân viên Xbox tiết lộ xung quanh việc thu mua EA và Nintendo của Microsoft. Nhân viên này cho biết lúc đó Microsoft đã từng tìm đến rất nhiều công ty để bàn chuyện thu mua và đối tượng đầu tiên chính là EA danh tiếng đình đám trong làng game. Kết quả họ nhận được câu trả lời vô cùng nhanh gọn từ EA: “No, thanks”.

    Sau đó CEO Steve Ballmer của Microsoft lại yêu cầu các nhân viên đi bàn bạc thu mua Nintendo – công ty đã có lịch sử lâu đời trong làng game. Cựu nhân viên Xbox kể lại rằng ngồi trong phòng hội nghị của Nintendo, họ có cảm giác như bị người đại diện của Nintendo cười nhạo cả tiếng đồng hồ, hiển nhiên đối phương chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị này.​

    [​IMG]

    Nếu như thu mua không thành thì… ta hợp tác vậy! Sau đó vào năm 2000, Microsoft lại tìm đến Nintendo để bàn bạc chuyện làm ăn. “Ông lớn” phần mềm này đưa ra gợi ý rằng sẽ cung cấp phần cứng để giúp Nintendo có thêm lợi thế khi cạnh tranh với PlayStation của Sony, ngược lại Nintendo sẽ mang đến cho Xbox những phần mềm phát triển game vốn là lợi thế của mình. Kết quả chắc hẳn mọi người đều rõ, lần hợp tác này của đôi bên đã không thành.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất