Hết bị đuổi thẳng khỏi giải Dota 2, game thủ Phillipines lại bị cấm cửa trước WESG

Nguyễn Thu Trang
  1. Vì hành vi phân biệt chủng tộc với đối thủ người Trung Quốc, Kuku đã bị cấm thi đấu trong Chongqing Major và giờ tiếp tục bị cấm cửa khỏi WESG.

    Như đã đưa tin trước đây, Kuku – tuyển thủ của đội tuyển eSprorts TNC đã bị cấm tham gia thi đấu giải Dota 2 chuyên nghiệp được tổ chức tại Trùng Khánh, Trung Quốc Chongqing Major vì đã có những lời lẽ miệt thị đối thủ người Trung Quốc. Sự việc này đã gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội yêu cầu Valve phải có biện pháp xử phạt thích đáng với hành vi của game thủ người Philippin. Tuy nhiên hành động xử phạt quá nhẹ của đội TNC và “nhắm một mắt mở một mắt” của Valve đã khiến cho sự việc càng trở nên căng thẳng hơn và đỉnh điểm của nó là BTC Chongqing Major tuyên bố sẽ hủy giải đấu nếu như Kuku tham dự hay nhập cảnh vào Trung Quốc. Trước thái độ quyết liệt của BTC, Valve đã phải cấm Kuku tham dự giải và trừ 20% số điểm rên hệ thống Pro Circuit của TNC.​

    [​IMG]

    Một lần nữa cái tên Kuku lại được nhắc tới khi chung kết của WESG được xác định sẽ tổ chức tại Trùng Khánh. WESG (World Electronic Sports Games) là một giải đấu thể thao điện tử quốc tế quy mô bắt đầu khởi tranh từ năm 2016. Trong mùa giải năm nay, các tuyển thủ sẽ tham gia thi đấu ở 5 game là Dota 2, CS: GO, StarCraft 2, HearthstoneVainglory. Điều đặc biệt của giải đấu này là các tuyển thủ của một đội phải tới từ cùng một quốc gia, điều này mang đến cảm giác trịnh trọng và tự hào hơn cho các game thủ khi họ đại diện cho một đất nước chứ không phải là một cá nhân.​

    [​IMG]

    Vậy nếu như giải đấu này được tổ chức tại Trùng Khánh thì Kuku – người đã bị cấm thi đấu trong giải Chongqing Major trước đây liệu có thể tham gia vào WESG hay không, điều này thu hút sự chú ý của nhiều game thủ, nhất là những người đã biết tới hành động sai trái của Kuku trước đây. Theo như trang cybersport của Nga, BTC WESG 2018-2019 đã chính thức xác nhận Kuku sẽ bị cấm thi đấu luôn ở giải đấu này. Được biết quyết định của BTC được dựa trên chỉ thị của lãnh đạo thành phố. Có vẻ như Kuku đang tiếp tục phải trả giá cho hành động khinh suất của mình và phải rất lâu nữa Kuku mới có thể tiếp tục tham gia các giải đấu được tổ chức tại Trùng Khánh hay bất cứ thành phố nào khác ở Trung Quốc.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất