Hé lộ những nghề nghiệp đáng mơ ước của học sinh tiểu học, đứng đầu là phát triển game

Nguyễn Thu Trang
  1. Đại dịch toàn cầu đã phần nào ảnh hưởng đến xu hướng chọn nghề nghiệp tương lai của các em.

    Vào ngày 6 tháng 1 vừa qua, một trang báo nổi tiếng của Nhật vừa đăng tải một bài báo với nhan đề “Những sự kiện xảy ra trong năm 2020 và suy nghĩ về tương lai của học sinh tiểu học”. Bài báo thống kê danh sách các nghề nghiệp đáng mơ ước trong tương lai của học sinh tiểu học tại Nhật Bản, hãy cùng xem thử đó là những nghề nào nhé.​

    [​IMG]

    Để tiện điều tra, các nhà nghiên cứu đã chia học sinh tiểu học thành hai nhóm đối tượng là nam và nữ, thứ hạng các nghề nghiệp cũng có sự thay đổi nhất định. Đối với học sinh nam, thay vì cầu thủ bóng đá, bác sĩ hay, khoa học hay họa sĩ manga thì nghề nghiệp lí tưởng nhất đối với các em hiện nay là nhà thiết kế game (343 phiếu), theo sau là Youtuber (339 phiếu). Từ đó có thể thấy sự yêu thích của thế hệ măng non tại xứ sở mặt trời mọc đối với ngành công nghiệp thế giới ảo. Biết đâu một trong số những em học sinh tham gia cuộc điều tra này sẽ trở thành bậc thầy làm game kiệt xuất sau này… Dưới đây là bảng xếp hạng đầy đủ:

    Đối với học sinh nam:

    1. Nhà thiết kế game
    2. Youtuber
    3. Cầu thủ bóng đá
    4. Cầu thủ bóng chày
    5. Nhà khoa học
    6. Họa sĩ manga
    7. Bác sĩ
    8. Người nổi tiếng
    9. Cầu thủ bóng rổ
    10. Nhân viên văn phòng


    Đối với học sinh nữ:

    1. Người nổi tiếng
    2. Họa sĩ manga
    3. Thợ làm bánh ngọt
    4. Youtuber
    5. Giáo viên mầm non
    6. Nhà thiết kế
    7. Giáo viên
    8. Y tá
    9. Bác sĩ
    10. Nhân viên sở thú, thủy cung

    [​IMG]

    Có thể thấy đại dịch toàn cầu đã phần nào tác động đến suy nghĩ chọn nghề nghiệp tương lai của các em. Những công việc ít chịu ảnh hưởng của COVID-19 và có thể làm tại nhà như Youtuber được nhiều học sinh lựa chọn hơn trước đây.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất