Hậu bản Assassin’s Creed sẽ lấy bối cảnh cuộc Thập Tự Chinh thứ 3?

Nguyễn Thu Trang
  1. Vào vai một thanh niên có tên là Edmund, người chơi sẽ được đặt chân đến nhiều vùng đất khác nhau như thành Acre, đảo Corfu, thành phố Dubrovnik, Vienna, Cologne và Paris...

    Trước đây Youtuber người Pháp j0nathan đã từng tiết lộ hậu bản mới nhất của series game phiêu lưu hành động Assassin’s Creed dễ được phát hành vào quý một năm 2022 và do studio Sofia của Ubisoft phát triển. Mới đây Youtuber này tiếp tục trở lại với mã code và những thông tin mới nhất liên quan đến tựa game này.​

    [​IMG]

    J0nathan là cái tên khá có tiếng trong giới leaker, trước đây anh đã từng tiết lộ chính xác các thông tin về Assassin’s Creed: Valhalla. Theo đó j0nathan ám chỉ rằng hậu bản này sẽ quay lại với bối cảnh Thập Tự quân đông chinh lần thứ 3, cũng tức là sau các sự kiện của Assassin’s Creed 2007.​


    Cuộc thập tự chinh thứ 3 diễn ra trong khoảng thời gian từ 1189 – 1192, còn được gọi là cuộc thập tự chinh của các nhà vua, theo đó ba nước vương quốc Anh, Pháp và La Mã bắt tay với nhau để giành lại vùng đất thánh Jerusalem đang bị quân hồi giáo Ai Cập chiếm đóng. Hậu bản nhà Assassin’s Creed sẽ diễn ra trong những năm từ 1191 – 1199, xoay quanh cuộc sống của vua Richard I sau trận thập tự chinh thứ 3. Vào vai một thanh niên có tên là Edmund, người chơi sẽ đặt chân đến nhiều vùng đất như thành Acre, đảo Corfu, thành phố Dubrovnik, Vienna, Cologne và Paris.​

    [​IMG]

    J0nathan cũng nhấn mạnh rằng tựa game sẽ ra mắt trong năm 2022 và đừng mong đợi một trò chơi Assassin’s Creed trong năm 2021 này. Tất nhiên hiện giờ không có gì đảm bảo các thông tin mà j0nathan tiết lộ là chính xác, tất cả vẫn phải đợi Ubisoft lên tiếng chính thức.

    Để biết thêm nhiều tin tức hot nhất về game, bạn đọc có thể Like và Follow Fanpage:


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất