Hai bé trai tử vong tại quán Net do sạt lở đất ở Hà Giang

Khánh Ly
  1. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h20 sáng ngày 9/7 tại quán Iternet, thuộc khu 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì , tỉnh Hà Giang, khiến hai bé trai tử vong tại chỗ.

    Thời gian gần đây, do mưa lớn, trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang liên tục xảy ra các vụ sạt lở, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cũng như đời sống sinh hoạt của người dân đại phương. Theo thống kê cho biết, có 7 nhà dân phải di rời khẩn cấp, 55 nhà bị đất đá sạt. Bên cạnh đó, có hai phòng học thuộc trường Tiểu học và THCS xã Nậm Dịch bị sập đổ, vùi lấp toàn bộ hồ sơ, sổ sách, máy tính, tăng âm loa đài…

    Ngoài ra, trên địa bàn còn có nhiều tuyến đường bị ắc tách do đất đá vùi lấp, nhiều phương tiện phải đứng chờ lực lượng chức năng ra mở đường.​


    Nghiêm trọng nhất mới đây, tình trạng này còn gây ra những thiệt hại đáng tiếc về người. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h20 sáng ngày 9/7 tại quán Iternet, thuộc khu 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì , tỉnh Hà Giang, khiến hai bé trai tử vong tại chỗ.

    [​IMG]


    Cụ thể, vào thời gian trên, theo như những người có mặt tại hiện trường cho biết, hàng trăm mét khối đất bỗng dưng sạt lở đã vùi lấp quán kinh doanh Intenet của gia đình anh Chấu Văn Giang (chưa xác định trong quán có bao nhiêu người) gây thiệt hại người và tài sản.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện Hoàng Su Phì đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để tìm kiếm, cứu nạn. Theo đó, đã tìm thấy thi thể 2 cháu Vương Tiến Hưng (13 tuổi) và Hoàng Xuân Khánh (7 tuổi). Công tác tìm kiếm người mất tích có thể bị mắc kẹt dưới lòng đất và tài sản gia đình anh Giang bị vùi lấp vẫn được tiếp tục tiến hành sau đó.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất