Hacker giận dỗi, tấn công game chỉ vì... 1 game khác "cùng nhà" quá nhiều hack

Nguyễn Thu Trang
  1. Các hacker còn mời người chơi truy cập vào trang web savetitanfall.com (Cứu Titanfall)

    Mới đây, Apex Legends – tựa game bắn súng nổi tiếng của Respawn Entertainment đã bị các hacker tấn công. Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn cả lại là lí do cho trận hack này, tất cả chỉ để than thở Titanfall, series game cũng do Respawn Entertainment phát triển, có quá nhiều hacker.​


    [​IMG]

    Một số người chơi PC của Apex Legends đã phát hiện ra các playlists và thông báo trong tựa game đã bị tấn công và thay thế bằng văn bản phàn nàn về hacker Titanfall. Trong tin nhắn, các hacker than phiền rằng Titanfall hiện giờ vô cùng tồi tệ, trong khi đó EA và Respawn lại chưa có hành động hiệu quả nào để bảo vệ tựa game cũ của mình khỏi hacker. Họ giả vờ như không biết tình hình, cứ tiếp tục bán game như thế này chẳng khác nào đang lừa đảo cả. Đồng thời các hacker cũng giới thiệu đến người chơi một trang web có tên miền là SaveTitanfall.com (Cứu Titanfall).​


    Không chỉ PC, người dùng PS4 và Xbox cũng phải chịu ảnh hưởng từ đợt tấn công này. Theo đó người chơi không thể chọn playlist nào khác ngoài SaveTitanfall – playlist bị hack. Vụ việc cũng khiến cho các game thủ tạm thời không thể chơi Apex Legends. Nhà phát triển Respawn Entertainment thông báo rằng họ đã biết về các sự cố đang diễn ra và đang điều tra ảnh hưởng của vụ hack đến Apex Legends.

    [​IMG]

    Được biết Titanfall và Titanfall 2 đã bị hack và tấn công DDOS một thời gian khá dài, điều này khiến các game thủ yêu thích series game này cảm thấy vô cùng khó chịu. Respawn Entertainment cho biết họ đang cố gắng khắc phục tình trạng này nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng.​


    Mọi phản hồi về bài viết, cung cấp thông tin hoặc liên hệ đăng bài xin gửi về địa chỉ Email Mr. Duy (Tổng biên tập): Duynt@appota.com


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất