God of War: Ragnarok trì hoãn phát hành sang năm 2022

Lemon
  1. Sony cũng đồng thời xác nhận God of War: Ragnarok sẽ có mặt trên PS4 chứ không chỉ mỗi PS5 như thông tin rò rỉ trước đó.

    Lần đầu tiên khi Sony công bố hậu bản mới thuộc series game God of War, người hâm mộ cho rằng tựa game sẽ có tên là God of War: Ragnarok và được phát hành trong năm nay. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, God of War: Ragnarok mới chỉ tiết lộ đến công chúng duy nhất ... logo của game, đến tên game chính thức vẫn còn giấu nhẹm. Mới đây, một vài thông tin rò rỉ cho thấy tựa game được mong chờ này sẽ chưa thể xuất hiện trong năm 2021.

    [​IMG]


    Sony đã xác nhận điều này trong một bài đăng trên blog gần đây. Ông lớn làng game cho biết quá trình phát triển của hậu bản mới nhất này đã bắt đầu muộn hơn so với Horizon Forbidden West, một tựa game lớn khác cũng của Sony. Thế nên, việc trì hoãn là cần thiết để đội ngũ sáng tạo và phát triển có thêm nhiều thời gian để chăm chút cho tựa game đáp ứng được kỳ vọng lớn lao của cộng đồng game thủ mà không phải hy sinh sức khỏe của các nhân viên.


    Cũng trong bài đăng này, Sony nhấn mạnh rằng God of War: Ragnarok là một bản phát hành đa thế hệ nên game sẽ có mặt trên cả PS4 và PS5. Còn về ngày phát hành thì rất có thể Sony sẽ lựa chọn thời điểm đầu năm 2022. God of War: Ragnarok sẽ tiếp tục được phát triển bởi Santa Monica Studio của Sony, nhiều khả năng tựa game sẽ tiếp tục kể về cuộc hành trình của Kratos và con trai Atreus sau các sự kiện của tựa game trước. Theo end-credit của teaser, cả hai sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại các vị thần và anh hùng trong thần thoại Bắc Âu, bao gồm cả Thor.

    Để biết thêm nhiều tin tức hot nhất về game, bạn đọc có thể Like và Follow Fanpage:



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất