Giám đốc Game of War bị FBI bắt giữ vì đánh cắp dữ liệu

Hard
  1. Một trường hợp hy hữu vừa xảy ra đối với hãng phát triển Machine Zone và tựa game Game of War: Fire Age, khi cựu thành viên của hãng bị bắt giữ trước khi kịp đến Bắc Kinh.

    Các tựa game thành công luôn có những đội ngũ lớn mạnh đứng đằng sau, hợp lại bởi vô vàn mắt xích gắn kết và hoạt động trơn tru nhằm đưa bộ máy chung phát triển hơn. Tuy nhiên, trong một tập thể, dù ít dù nhiều luôn luôn có những kẽ hở, những khoảng trống làm chậm lại cả một hành trình tiến lên mạnh mẽ. Với trường hợp của đội ngũ phát triển Machine Zone và tựa game hết sức thành công Game of War: Fire Age, đó rất có thể là ông Jing Zeng. Theo tờ The Wall Street Journal, cựu giám đốc người Trung Quốc này đã bị bắt giữ bởi điều tra viên FBI tại sân bay quốc tế San Francisco ngay trước khi chuẩn bị lên máy bay tới Bắc Kinh.

    Ông bị buộc tội đánh cắp dữ liệu máy tính từ văn phòng Machine Zone, và theo nhiều nguồn tin, dữ liệu này ghi nhận biểu hiện hành vi của người chơi trong Game of War, điển hình như cách mà game thủ sử dụng tiền thật vào game.

    [​IMG]


    Theo lý thuyết những thông tin này là cực kỳ quý giá đối một nhà làm game, đặc biệt khi Game of War còn là một cái tên vô cùng thành công và phổ biến trong làng Game Mobile thế giới. May mắn trong số những dữ liệu bị đánh cắp, không có bất cứ thông tin nào liên quan đến mã nguồn của Game of War.

    [​IMG]
    Game of War được coi là một tựa game thành công nhất nhì Mobile,
    với người mẫu Kate Upton làm đại diện hình ảnh.


    Theo như trang LinkedIn cá nhân, ông Jing Zeng gia nhập đội ngũ Machine Zone vào năm 2004, và chính thức ra đi vào tháng 7 vừa rồi. Theo như quá trình điều trần bão lãnh diễn ra hôm nay, ban giám đốc Machine Zone từ đầu năm đã đưa đơn khiếu nại tới Cục điều tra liên bang về việc ông Zeng tải trái phép dữ liệu và dùng nó làm đòn bẩy để công ty phải trả tiền bồi thường thôi việc.

    [​IMG]


    Ngay sau khi đưa ra mức tiền bằng ba tháng lương, Machine Zone đã chính thức báo với Cục điều tra. Một số báo cáo cho hay, lý do khiến ông Jing Zeng ra đi xuất phát từ việc ông không hài lòng và muốn thay đổi đội ngũ nội bộ của mình. Ông Zeng đã đề xuất tới ban giam đốc nhưng bị từ chối, thậm chí còn bị cấp trên yêu cầu thôi việc. Lý do này dẫn tới việc ông Zeng thực hiện những hành vi đang bị cáo buộc nói trên.

    [​IMG]


    Ông Jing Zeng hiện đang bị theo dõi bằng thiết bị điện tử và chờ tới ngày xét xử sau khi nộp khoản phí bảo lãnh 100,000 USD. Nếu bị tuyên án có tội, ông Zeng sẽ phải lãnh mức án lên đến 10 năm tù với khoản tiền phạt 250,000 USD, cộng thêm khoản bồi thường cho phía Machine Zone.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất