Gamer World of Tanks sẽ được điều khiển xe tăng không người lái của quân đội Nga?

Yong

Hồ sơ game

Đánh Giá:
5 2 phiếu
  1. "Chúng tôi cần những game thủ World of Tanks điều khiển xe tăng không người lái" - phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết.

    Mới đây, một đơn vị quốc phòng của Nga đã hé lộ kế hoạch đặc biệt trong tương lai gần của mình: sản xuất chủng xe tăng điều khiển từ xa. Cùng với thông tin này, phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cũng phát biểu rằng quân đội sẽ cần đến sự trợ giúp của những game thủ dày dạn kinh nghiệm trong World of Tanks (WOT), tựa game mô phỏng xe tăng chiến đấu hấp dẫn nhất hiện nay.

    Cụ thể, Dmitry Rogozin đã viết trên Twitter của mình: "Bây giờ chúng ta cần game thủ World of Tanks chứ không phải lính xe tăng nữa".

    [​IMG]

    Bình luận trên được đăng tải sau khi các phương tiện thông tin đại chúng của Nga công bố rằng trong tương lai gần nhất, công ty Uralvagonzavod sẽ làm cho chủng tăng T-90 có thể điều khiển được từ xa trong vòng bán kính 3-5 km.Bình luận của Dmitry Rogozin đã nhận được rất nhiều phản hồi đa chiều, một số ủng hộ ý kiến này, số khác lại cho rằng cho game thủ điều khiển xe tăng chiến đấu ngoài đời thật là không có tính thực tiễn.

    [​IMG]
    Mẫu xe tăng T-90 ngoài đời thật

    [​IMG]
    Và T-90 trong WOT

    Đây cũng không phải lần đầu tiên ông Rogozin thể hiện sự quan tâm đặc biệt của mình đối với công nghệ không người lái. Đầu tháng chín trước, ông đã viết rằng: Sắp tới chúng ta sẽ được chứng kiến những tình huống mà một đội quân kính cận mọt sách (nguyên văn: “bespectacled nerds”) có thể hủy diệt hoàn toàn một đội quân thiện chiến nhưng yếu kém hơn về mặt trình độ công nghệ.

    [​IMG]
    Thành viên này cho rằng khi chơi WOT bạn có thể học được cách lợi dụng địa hình, góc bắn v.v... và nó hoàn toàn có tác dụng trong những trận thực chiến

    [​IMG]
    Cuối cùng thì những anh hùng bàn phím cũng có đất dụng võ rồi

    T-90 là các mô hình trước đó của xe tăng chiến đấu chủ lực được sản xuất bởi Uralvagonzavod, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất đã cải tiến nó thành mẫu tăng Armata mới hiện đại hơn. Tuy nhiên, nhiều bộ phận của T-90 vẫn được dùng để thử nghiệm sản xuất xe tăng không người lái.

    [​IMG]
    Tăng Armata tại triển lãm vũ khí Nga
    Nếu bạn chưa biết, World of Tanks là một trò chơi trực tuyến miễn phí được phát hành bởi Wargaming từ năm 2010. Trong năm 2014, tạp chí Forbes ước tính lượng đăng ký người chơi WOT đã đạt mức trên 50 triệu. Ngoài ra, World of Tanks Blitz (phiên bản trên di dộng của WOT) cũng thu hút được hơn 90 triệu người chơi toàn thế giới.

    Tải World of Tanks Blitz miễn phí tại:



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất