Game mobile Trung Quốc phải trả giá vì chơi chiêu lừa gạt game thủ từ 5 năm trước

Nguyễn Thu Trang
  1. Những hưởng có thể hưởng không tiền bạc của game thủ nhưng ai ngờ nhà phát hành của tựa game này vẫn phải trả giá dù đã qua 5 năm.

    Gacha là một thể loại khá phổ biến trong các tựa game, theo đó người chơi sẽ dùng tiền để quay thưởng với mong muốn lấy được những nhân vật, vật phẩm hiếm hoặc những thứ mình cần. Một ví dụ vô cùng thành công khi áp dụng hệ thống gacha trong thời gian gần đây chính là Genshin Impact của miHoYo. Tuy nhiên đôi khi gacha cũng được nhà phát hành sử dụng để lừa gạt tiền bạc của các game thủ, mới đây báo chí Nhật Bản vừa đưa tin về một vụ việc như thế.​

    [​IMG]
    Genshin Impact là một ví dụ thành công với hệ thống gacha

    Trong vòng 4 ngày kể từ 31/12/2016 cho đến 4/1/2017 , tựa game mobile The King of Fighters '98 Ultimate Match Online đã dùng hình thức gacha để tổ chức một hoạt động quay thưởng đặc biệt với tỉ lệ trúng là 3%. Nhưng vấn đề ở đây là, theo thử nghiệm của người chơi, tỉ lệ trúng thực tế chỉ có 0,333%. Tuy nhiên tại thời điểm đó nhà phát hành tựa game này không phải chịu bất cứ một hình phạt nào.​

    [​IMG]
    Nhà phát hành tuyên bố tỉ lệ trúng thưởng là 3%

    Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Nhật Bản cũng bắt đầu chú ý tới hiện tượng này, đến năm 2018, một điều luật nghiêm cấm tổ chức những hoạt động tương tự đã được ban bố. Ai cũng nghĩ rằng The King of Fighters '98 Ultimate Match Online đã vượt ải trót lọt, nhưng ai ngờ 5 năm sau event lừa đảo người chơi, vào tháng 3 năm nay tựa game này đã bị phạt hành chính tới 6,09 triệu Yên Nhật (gần 1,3 tỷ đồng).​

    [​IMG]

    Án phạt của Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Nhật Bản thu hút sự chú ý của đông đảo game thủ, bởi xử phạt vì sai lầm từ lâu như thế này khá là hiếm thấy. Tuy nhiên ắt hẳn nhiều người chơi – những nạn nhân trong vụ việc năm xưa, đều đang cảm thấy hả lòng hả dạ. ​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất