Game hẹn hò bị Steam cấm cửa vì quá nhiều cảnh nhạy cảm đã tìm được bến đỗ mới

Nguyễn Thu Trang
  1. Super Seducer 3 cũng từ bị GOG và Epic Games Store từ chối trước khi tìm được bến đỗ mới.

    Super Seducer 3 là hậu bản mới nhất trong series mô phỏng hẹn hò người thật do RLR Training Inc phát triển. Dự kiến ban đầu Super Seducer 3 sẽ được ra mắt trên Steam tuy nhiên nền tảng này đã từ chối bán tựa game do có quá nhiều phân cảnh hở hang, gợi cảm của người thật. Mới đây nhà phát triển của tựa game vừa tuyên bố đã tìm thấy một nền tảng phân phối khác cho “đứa con tinh thần” của mình.​

    [​IMG]

    Nhà phát triển Super Seducer 3 đã lùi ngày ra mắt của tựa game đến 15 tháng 2 để Steam có thêm thời gian đánh giá tựa game, tuy nhiên điều đó vẫn không thể thay đổi quyết định của Steam. La Ruina – người sáng lập RLR Training Inc đã kháng cáo và hi vọng ít nhất Steam sẽ bán phiên bản đã được kiểm duyệt của game nhưng không được chấp nhận. Những nền tảng phân phối game lớn khác như Epic Games Store hay GOG cũng từ chối anh.

    Tuy nhiên cuối cùng La Ruina cũng đã tìm ra một nền tảng khác đồng ý bán Super Seducer 3 – Gamesplanet. Anh cho biết mình rất vui vì đã có thể phát hành trò chơi, đồng thời muốn người chơi tự đánh giá xem có đáng để cấm cả hai phiên bản đã qua kiểm duyệt và chưa kiểm duyệt của tựa game hay không. Theo La Ruina, Super Seducer 3 là một tựa game vui nhộn, làm cuộc sống của mọi người thêm phần tươi sáng sau một năm khó khăn vì dịch bệnh.​

    [​IMG]

    Super Seducer 3 chính thức phát hành độc quyền trên Gamesplanet từ 28/3 với giá 12.99 USD (khoảng 300 nghìn đồng). Có sẵn hai phiên bản để người chơi chọn lựa là bản không che và bản có che (dành cho các Streamer). ​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất