FBI bắt tay điều tra bê bối dàn xếp tỉ số trong giải đấu CS:GO

Nguyễn Thu Trang
  1. Hiện tượng dàn xếp tỉ số tại Bắc Mỹ ngày một phổ biến, buộc FBI phải vào cuộc điều tra.

    Trong một buổi phỏng vấn với Youtuber CS:GO ‘slash32’, ủy viên Ủy ban liêm chính Esports (ESIC) Ian Smith cho biết hiện tình hình dàn xếp tỉ số trong các giải đấu CS:GO đang ngày một trở nên tồi tệ. Điều đó đã thúc đẩy FBI vào cuộc để trả lại sự trong sạch cho các giải đấu Esports CS:GO tại Bắc Mỹ.​

    [​IMG]

    Smith tiết lộ cuộc điều tra đang diễn ra với một nhóm người chơi tương đối nhỏ nhưng đáng kể đã tổ chức dàn xếp tỉ số trong Liên Đoàn Mountain Dew Bắc Mỹ (MDL):

    Trước đây cá cược thể thao không phải là vấn đề lớn ở Mỹ tuy nhiên kể từ khi nó trở thành hợp pháp, mọi chuyện đã phát triển theo một hướng khác. Cá cược thể thao phổ biến thúc đẩy nhiều kẻ xấu dàn xếp tỉ số để chuộc lợi cho bản thân, buộc chính quyền phải có biện pháp mạnh để xử lý.​

    [​IMG]

    ESIC cũng đã phối hợp với cảnh sát Australia để bắt giữ một nhóm người chơi tham gia cá cược và gian lận trong các giải đấu CS:GO vào đầu năm nay. Nhật ký trò chuyện in-game, nhật ký Discord đều có thể trở thành bằng chứng quan trọng để xác định xem những game thủ này có tội hay không.

    Để biết thêm nhiều tin tức hot nhất về game, bạn đọc có thể Like và Follow Fanpage:



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất