Dừng chân tại vòng bảng CKTG, LGD Gaming liên tục bị quấy rối, bạo lực mạng

Nguyễn Thu Trang
  1. LGD Gaming tuyên bố sẽ nhờ luật sư thu thập bằng chứng và khởi kiện các nền tảng có liên quan.

    Trong thời gian gần đây liên tục có game thủ pro chia sẻ mình bị quấy rối, bạo lực mạng, nhất là các tuyển thủ LMHT. Mới đây LGD Gaming – một tổ chức Esports của Trung Quốc lại vừa lên tiếng tiết lộ các tuyển thủ, công nhân viên của mình liên tục bị kẻ xấu lạ mặt quấy rối trên mạng xã hội, gọi điện quấy nhiễu…​

    [​IMG]

    Gần đây có một vài cư dân mạng đã sử dụng các nền tảng mua sắm để gửi cho các tuyển thủ của LGD Gaming những vật phẩm không chính đáng. Không những thế, viện lý do gửi quà, những người này lấy được cách liên lạc, địa chỉ và liên tục gọi điện đến quấy rồi các nhân viên của LGD Gaming. Hành vi này đã tạo ra tổn hại lớn cho các tuyển thủ cũng như nhân viên của tổ chức này, làm xáo trộn trật tự công việc thường nhật.

    LGD Gaming cho biết họ rất tiếc khi phải dừng chân tại vòng bảng của CKTG 2020, họ cũng biết mọi người đều cảm thấy nuối tiếc và buồn bã. Tuy nhiên Internet không phải là nơi nằm ngoài pháp luật, người dùng phải phụ trách với tất cả lời nói và hành động của mình trên Internet. Tổ chức Esports này cho hay sẽ nhờ luật sự thu thập bằng chứng và tố cáo những nền tảng này theo quy định của pháp luật.​

    [​IMG]

    Đồng thời tổ chức này hy vọng cư dân mạng lý trí và hành xử dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Tuy chưa có bằng chứng cụ thể nhưng có vẻ như việc LGD Gaming bị loại tại vòng bảng CKTG là nguyên nhân khiến nhiều người cảm thấy cay cú và quyết định bạo lực mạng với các thành viên của team.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất