Đột ngột đổi địa điểm thi đấu từ đất Á sang trời Tây, Blizzard gây bất mãn vì bồi thường quá ít

Nguyễn Thu Trang
  1. Nhiều tuyển thủ cho rằng khoản bồi thường này là quá ít so với tiền vé máy bay và khách sạn mà họ phải chi ra.

    Đại dịch Corona không những gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của con người mà còn làm trì trệ sự phát triển của các ngành nghề, trong đó cũng bao gồm cả Esports. Do diễn biến phức tạp của bệnh dịch, nhiều giải Esports lớn bị hủy bỏ, kéo dài thời gian tổ chức, hoặc khá khẩm hơn một chút thì thi đấu khi không có một khán giả nào.​

    [​IMG]

    Trong khi nhiều giải đấu tuyên bố hủy bỏ, Blizzard lại tiếp tục để Hearthstone Masters Tour của mình diễn ra như bình thường, tuy nhiên địa điểm tổ chức giải đấu đã được thay đổi. Theo dự kiến ban đầu, giải đấu sẽ được tổ chức tại đảo Bali (Indonesia), tuy nhiên mới đây Blizzard bất ngờ tuyên bố, nhằm đảm bảo sức khỏe của tất cả mọi người, giải đấu sẽ diễn ra tại Los Angeles thay vì ở Châu Á.

    [​IMG]


    Thay đổi địa điểm thi đấu vì lý do sức khỏe chẳng có gì phải bàn cãi, điều khiến cho nhiều người quan tâm lại là mức bồi thường của công ty này. Hiện tại có rất nhiều game thủ tham gia thi đấu đã đặt trước vé máy bay cũng như khách sạn tại đảo Bali, bây giờ họ buộc phải hoàn vé, trả phòng, khoản tiền bồi thường 250$ (gần 6 triệu đồng) của Blizzard kém xa số tiền họ phải bỏ ra. Các tuyển thủ Hàn Quốc, Trung Quốc cũng như Châu Âu phải làm visa đến Mỹ, khoản bồi thường của Blizzard thậm chí còn không đủ để làm visa, nếu như xui xẻo không đạt được thành tích gì thì mọi chuyện còn tệ hơn nữa.

    Nhiều game thủ đã tỏ ra bất mãn với khoản bồi thường này của Blizzard, có tuyển thủ chia sẻ mình đã tốn 3000 USD cho vé máy bay và tiền khách sạn, bây giờ anh không biết làm thế nào để có thể lấy lại tiền của mình trong khi địa điểm thi đấu đã thay đổi. Cũng có người đánh giá rằng 250 USD thật sự quá thập, tiền vé máy bay và khách sạn tốn hơn thế nhiều, mong rằng Blizzard có thể bồi thường thêm một chút cho những người bị ảnh hưởng.​

    [​IMG]

    Bên cạnh đó cũng có game thủ cho rằng đây không phải một quyết định dễ dàng cho Blizzard, nó tốt hơn nhiều so với việc phải hủy bỏ hẳn giải đấu vào phút chót, tất cả chỉ là do virus Corona mà thôi. Tất nhiên, dù các tuyển thủ có đồng ý với quyết định này hay không, Hearthstone Masters Tour cũng sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3 tại Los Angeles.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất