Đột Kích mới sẽ tấn công thế giới dưới tay cha đẻ The Darkness

Hard
  1. Đội ngũ phát triển đứng sau tựa FPS The Darkness và Payday 2 sẽ là tên tuổi nhận trách nhiệm phát triển Đột Kích - Crossfire phiên bản quốc tế.

    Đột Kích hay với danh đặt tiếng Anh Crossfire, đã không còn là tên tuổi xa lạ với cộng đồng game thủ Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Khi chào sân lần đầu vào năm 2007, tựa FPS Online phát triển bởi đội ngũ Smilegate đến từ Hàn Quốc này đã sớm trở thành một hiện tượng với sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Thậm chí cho đến tận ngày nay Đột Kích vẫn chứng minh sức hút của mình nhờ tới một cộng đồng lớn mạnh. Phiên bản Mobile của tựa game hiện cũng đang quy tụ số lượng lớn game thủ Việt, bất chấp rào cản về ngôn ngữ và địa lý.

    [​IMG]


    Với Châu Á và Việt Nam là vậy thì ở những khu vực khác, đặc biệt là các quốc gia phương Tây, Đột Kích hay Crossfire vẫn còn là một cái tên khá xa lạ. Trên thực tế tựa game từng được phát hành tại Mỹ, Anh và Canada vào năm 2008 dưới tay Z8 Games, nhưng thành thích khó có thể so sánh với mặt trận Châu Á.

    Tuy nhiên khó khăn ấy dường như chưa làm SmileGate ngừng nuôi tham vọng, khi mới đây hãng đã có một động thái mạnh mẽ ở thị trường nước ngoài. Theo đó, SmileGate đã chính thức đầu tư 40 triệu đô-la tức vào khoảng 895 tỷ VND cho Starbreeze - hãng game phát triển và sở hữu series game FPS phối hợp nhóm Payday. Mục tiêu của việc đầu tư này là tạo điều kiện cho Starbreeze phát triển một sản phẩm đóng mác Đột Kích - Crossfire mới với lối chơi thiên hướng co-op, tức cho 2 game thủ hoặc hơn có thể hợp đồng tác chiến cùng nhau.

    [​IMG]


    Starbreeze là một hãng phát triển/phát hành khá tên tuổi đến từ Thụy Điển, từng được biết đến qua nhiều sản phẩm vào hàng khá trong quá khứ. Điểm ra chúng ta có hai phần của The Chronicles of Riddick - vốn được coi là series đầu tiên thoát khỏi cái bóng "game ăn theo phim". Tiếp đó còn có The Darkness, SyndicateBrothers: Tale of Two Sons - tựa game hết sức thành công trên cả PC/Console lẫn Mobile.

    [​IMG]
    Syndicate - Một tựa FPS phát triển dưới tay Starbreeze.


    Một trong những tựa game đáng chú ý gần đây của hãng là Payday 2 - vốn là sản phẩm hợp lực với Overkill - studio game được Starbreeze mua lại vào năm 2012. Với những danh tiếng nhất định trong giới làm game phương Tây như vậy, Starbreeze hứa hẹn sẽ là tên tuổi đáng tin cậy giúp Đột Kích có thể thành công trên chiến trường thế giới.

    [​IMG]
    Payday 2 - Tựa FPS phối hợp nhóm phát triển bởi Starbreeze và Overkill.


    Trên hết, hãng game Thụy Điển cũng không phải là một cái tên xa lạ với thể loại FPS nói chung. Trước khi chung tay với Overkill trong việc sản xuất Payday 2, hãng cũng tự tay phát triển hai tựa FPS khá thành công là The Darkness và Syndicate. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chờ đợi một thời gian nữa để xem Starbreeze thực hiện cụ thể như thế nào, vì dù sao Đột Kích là cũng là một tựa FPS Online chứ không tập trung cốt truyện như các sản phẩm trước đây của hãng.

    Mọi thông tin về phiên bản Đột Kích - Crossfire mới này sẽ được GameHub cập nhật cho bạn đọc trong thời gian sớm nhất.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất