Doanh thu toàn cầu vượt mốc 200 triệu đô, bom tấn Tenet vẫn đang vất vả để hòa vốn

Nguyễn Thu Trang
  1. Tình hình dịch bệnh phức tạp đã làm ảnh hưởng khá nhiều đến phong độ của Tenet.

    Do ảnh hưởng của COVID-19, nhiều rạp phim trên thế giới đã phải đóng cửa, nhiều bộ phim buộc phải lùi ngày ra rạp để tránh ảnh hưởng đến doanh thu. Trong bối cảnh đó, Warner. Bros vẫn quyết định để Tenet công chiếu vì tin rằng bộ phim sẽ mang lại những dấu hiệu tích cực. Là bom tấn hiếm hoi ra rạp trong vài tháng trở lại đây, lẽ dĩ nhiên Tenet của đạo diễn Christopher Nolan thu hút được rất nhiều sự chú ý của cả giới phê bình và khán giả.​

    [​IMG]

    Bộ phim có điểm số IMDb là 7.9/10 và 74% “tươi” trên trang Rotten Tomatoes, đây là mức đánh giá khá tích cực và khán giả có thể yên tâm “móc hầu bao” để thưởng thức bộ phim. Tenet cũng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội bởi sự hack não của mình, đến mức mà các diễn viên phải cảnh báo người xem là: “đừng cổ hiểu nó”.

    Vào cuối tuần vừa qua, bộ phim thu được 6,7 triệu USD doanh thu phòng vé tại Mỹ, giảm 29% so với cuối tuần công chiếu. Nhiều chuyên gia cho rằng doanh thu của bộ phim trong tuần đầu công chiếu tại thị trường Bắc Mỹ chỉ đạt 9 triệu USD, bằng 1/3 so với kỳ vọng ban đầu của Warner Bros. Điều này có thể lý giải bởi hiện nay rất nhiều rạp phim tại các thành phố lớn như New York hay Los Angeles vẫn chưa thể trở lại hoạt động bình thường.​

    [​IMG]

    Vào cuối tuần qua, bộ phim đã đạt doanh thu 37,3 triệu USD trên toàn cầu, đưa tổng doanh thu phòng vé tính đến thời điểm hiện tại vượt mốc 200 triệu USD. Tuy nhiên theo trang Entertainment Weekly, chi phí sản xuất của bộ phim lên đến 225 triệu USD, vì thế bộ phim phải đạt doanh thu ít nhất là 400 triệu USD trên toàn cầu để hòa vốn, có vẻ như siêu phẩm của Christopher Nolan mới chỉ đi được một nửa chặng đường tối thiểu để tránh khỏi vận mệnh bị gọi là “bom xịt năm 2020”.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất