Do xung đột lịch đóng của sao Spider-Man, phim Uncharted mất luôn đạo diễn

Yaezakura
  1. Phim chuyển thể Uncharted tiếp tục phát sinh vấn đề với đạo diễn, người thứ năm đã "dứt áo ra đi"

    [​IMG]


    Bộ phim chuyển thể Uncharted của Sony mới phát sinh một vấn đề bất ngờ. Theo một bài báo gần đây, Travis Knight - người đã ký hợp đồng điều hành dự án vào tháng 9 năm nay, sẽ không còn đảm nhiệm vị trí chỉ đạo Tom HollandMark Wahlberg.

    Tờ Deadline cho biết lịch quay Spider-Man phần tiếp theo của Holland không thể khớp với lịch trình làm việc của đạo diễn Knight. Do đó, vị đạo diễn này sẽ không còn tham gia vào quá trình sản xuất Uncharted và bộ phim sẽ được lùi lịch phát hành hoàn toàn (trước đó là ngày 18 tháng 12 năm 2020). Sony vẫn triển khai kế hoạch sản xuất bộ phim với đạo diễn mới, nhưng hiện vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào về vấn đề liên quan.

    [​IMG]


    Knight, trước đây là họa sĩ hoạt hình tại studio Laika, ông có màn ra mắt với vai trò đạo diễn trong bộ phim chuyển thể Bumblebee năm 2018. Knight cũng là thành viên trong đội ngũ phát triển các "bom tấn" của Laika như Coraline (2009), Paranorman (2012), The Boxtrolls (2014), Kubo and the Two String (2016). Uncharted có thể được tính là dự án đạo diễn thứ năm của ông.

    Năm 2019 đánh dấu một năm thay đổi nhất định của bộ phim chuyển thể Uncharted, dự án đã được Sony thực hiện từ năm 2008. Trong mùa hè vừa qua, một số nguồn đưa tin rằng bộ phim đã được viết lại, với bản thảo đầu tiên được viết bởi Joe Carnahan. Kịch bản phim hiện tại được chấp bút bởi Art Marcum, Matt Holloway và Rafe Judkins. Ngoài một số thay đổi về kịch bản, Uncharted đã trải qua bàn tay của một số đạo diễn, từ Shawn Levy đến Dan Trachtenberg hay Seth Gordon. Knight từng là đạo diễn mới nhất của bộ phim.

    [​IMG]


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất