Dở khóc dở cười, bậc thầy làm game bị hiểu lầm thành "đầu sỏ" sản xuất người nhân tạo

Nguyễn Thu Trang
  1. Cộng đồng mạng Brazil mới đây đang xôn xao với hình ảnh được cho là kế hoạch sản xuất người nhân tạo để phục vụ cho quá trình lao động sau này của chính phủ Nhật Bản.

    Nếu như đã theo dõi các thông tin liên quan đến tựa game mới nhất được phát triển dưới bàn tay của bậc thầy làng game Hideo Kojima, chắc hẳn các bạn sẽ không còn lạ lẫm với hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh nằm trong bình đựng, đây cũng là một trong số những hình ảnh gây “xoắn não” cho các game thủ. Cách đây không lâu, khi những tin tức về ngày phát hành của tựa game được công bố, thân là người khởi xướng dự án này, Hideo Kojima đã đăng tải lên Twitter của mình hình ảnh bản thân ôm mô hình bình đựng trẻ sơ sinh. Có thể nói đây vừa như một cách để kỉ niệm cho sản phẩm đầu tay đầy gian nan của Kojima sau khi rời khỏi Konami, vừa là một cách quảng cáo cho sản phẩm mới.​

    [​IMG]
    Hình ảnh trên Twitter của Hideo Kojima

    Thế nhưng chuyện dở khóc dở cười cũng bắt nguồn từ đây, gần đây trên các trang mạng xã hội Brazil đang xôn xao những tin đồn liên quan đến bức ảnh của Kojima. Vâng với sức tưởng tượng vô hạn của con người chúng ta, một câu chuyện hoàn toàn mới đã được biên soạn ra thay cho sự thật nhà phát triển và mô hình trong game. Theo đó các nguồn tin của Brazil cho rằng cho tỉ lệ sinh con ở Nhật Bản quá thấp, dân số nước này ngày càng già đi, khuyết thiếu nguồn lao động nên chính phủ đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tử cung nhân tạo, còn bậc thầy làm game Kojima thì bị hiểu lầm thành tiến sĩ sinh vật học của dự án này.​

    [​IMG]
    Hình ảnh trong game Death Stranding

    Tin tức giả này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Brazil, đồng thời còn khẳng định chắc chắn rằng có hơn 3000 trẻ sơ sinh đã được tiến hành cải tạo gen, trong tương lai sẽ còn được đào tạo thành lực lượng lao động chủ chốt.​

    [​IMG]
    Nguồn cơn gây ra hiểu nhầm

    Thực ra ban đầu, tin tức giả này bắt nguồn từ Rafael Lange – một streamer game trên nền tảng Twitter với tên Cellbit, có thể ban đầu đây chỉ là một trò đùa của nam streamer này, chắc hẳn chính anh cũng không ngờ nó lại nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng đến thế. Tính đến nay twetts này đã có tới 15000 lượt like, thậm chí còn có một trang báo nước ngoài đứng ra bác bỏ tin đồn này, có lẽ sau này Cellbit vẫn nên cẩn thận hơn với những những trò đùa của mình để không gây ra thêm những hiểu lầm tương tự.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất