Điều tra cho thấy 40% đàn ông thà ngồi nghịch điện thoại còn hơn ở bên người yêu

Nguyễn Thu Trang
  1. Theo điều tra này, nhiều người cho biết họ có thể không có thú cưng, không có bạn gái, không được mua sắm online, không được nghỉ phép chứ quyết không thể không có smartphone.

    Từ khi xuất hiện cho đến nay, smartphone liên tục thay đổi cuộc sống của con người, khiến chúng ta có những thói quen mới khác hẳn trước đây. Đi kèm với đó, hiện nay con người lại càng phụ thuộc vào smartphone, ăn cơm, uống nước, đi chơi với bạn bè, thậm chí cả khi vào WC, chúng ta cũng khó lòng rời tay khỏi chiếc điện thoại thông minh yêu dấu.​

    [​IMG]

    Trang CNET mới đây đưa tin, SimpleTexting mới đây đã có một cuộc điều tra về thói quen sử dụng smartphone của người dân Mỹ cũng như tầm quan trọng của nó trong cuộc sống thường ngày của họ. Kết quả bất ngờ là có 40% đồng ý bỏ mặc chó của họ một tháng, 44% thậm chí sẵn sàng ngó lơ bạn gái và vợ một tháng để nghịch điện thoại.

    Ngoài ra 72% người được phỏng vấn đồng ý bỏ rượu, 64% đồng ý bỏ cà phê một tháng để được chơi điện thoại. Đặc biệt là 53% trong tổng số những người được phỏng vấn cho rằng chơi điện thoại quan trọng hơn ở bên người yêu, vợ. 60% đàn ông lựa chọn làm bạn với smartphone một tháng trời mà không cần quan hệ tình dục… Khi được hỏi bạn sẵn sàng từ bỏ thói quen và sở thích nào để được “ở bên” điện thoại mãi mãi, 57% cho biết mình có thể bỏ quyền mua sắm trên Amazon và Target, 39% thậm chí còn nói rằng sẵn sàng bỏ quyền xin nghỉ phép.​

    [​IMG]

    Từ những số liệu trên đây có thể thấy smartphone đang có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con người. Có đôi khi chúng ta quá chú tâm đến món đồ công nghệ này mà vô tình ngó lơ những người thân, bạn bè xung quanh. Cũng xin khuyên các chàng trai hãy cẩn thận vì quá mê smartphone có thể khiến bạn trở lại kiếp FA đó.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất