Điểm mặt những tựa game xịt đến "thấp của đáy" trong năm 2020

Nguyễn Thu Trang
  1. Bên cạnh các siêu phẩm đỉnh cao, làng game 2020 cũng không thiếu những tựa game khiến mọi người phải thở dài ngao ngán.

    Đại dịch COVID-19 bùng nổ đã gây ra nhiều xáo trộn khắp toàn cầu, đủ sức làm thay đổi định hướng và chiến lược của các studio phát triển trong ngành công nghiệp thế giới ảo. Tất nhiên bên cạnh các siêu phẩm game được cả giới phê bình lẫn người chơi yêu thích vẫn có những bom tấn vốn được kỳ vọng cao nhưng lại khiến người chơi hụt hẫng khi ra mắt.

    Marvel’s Avengers

    [​IMG]

    Sau thành công vang dội của Marvel’s Spider-Man do Insomniac Games phát triển, Square Enix và Crystal Dynamics đã giới thiệu đến người chơi một tựa game về các siêu anh hùng khác với tên gọi Marvel’s Avengers. Tại đây người chơi có thể vào vai những nhân vật quen thuộc như Thor, Iron Man, Captain America… Nghe có vẻ đầy hứa hẹn nhưng đáng tiếc tựa game không thể đáp ứng được kỳ vọng của người chơi.

    Marvel’s Avengers liên tục có bugs, thiếu nội dung trầm trọng, điều này khiến tựa game mất đi tới 96% người chơi. Tệ hơn nữa, theo báo cáo tài chính mới nhất của Square Enix, tựa game này chỉ đạt doanh thu 60% so với dự kiến và đã khiến hãng lỗ 6,5 tỷ Yên (hơn 1400 tỷ đồng).

    Godfall

    [​IMG]


    Là một trong những tựa game đầu tiên được công bố cho PS5, Godfall đã nhận được sự chú ý cao độ từ các game thủ PlayStation, tuy nhiên nó lại trở thành một trong những “bom xịt” tệ nhất 2020. Bắt đầu từ chiến dịch quảng bá, nhà phát triển chỉ tung ra những video thú vị của tựa game trong khi ém nhẹm những chi tiết cốt lõi quan trọng mà các game thủ quan tâm nhất, điều này khiến nhiều người mất đi hứng thú với tựa game. Thêm nữa lối chơi và nội dung lặp đi lặp lại từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác cũng chẳng đủ sức để níu chân các game thủ. Bên cạnh đó, Godfall cũng thường xuyên có các bug game, lỗi kỹ thuật…

    Warcraft 3: Reforged

    [​IMG]

    Đối với các fan hâm mộ. tựa game RTS cổ điển Warcraft 3: Reign of Chaos là một trong những phần hay nhất của series, chính vì thế nhiều người đã tỏ ra rất hào hứng khi Blizzard công bố remake tựa game. Tuy nhiên đến khi ra mắt, phiên bản remake này thiếu rất nhiều tính năng và đầy rẫy các trục trặc kỹ thuật. Nhận về vố số phản ứng tiêu cực từ phía người chơi, Warcraft 3: Reforged đạt kỷ lục tựa game có điểm người dùng thấp nhất trên Metacritic cho đến khi tựa game dưới đây được phát hành.

    Madden NFL 21

    [​IMG]

    Vâng, Madden NFL 21 chính là kẻ đã soán ngôi Warcraft 3: Reforged. Bên cạnh các bug game xảy ra liên tục, người chơi còn phàn nàn vì tựa game này thiếu quá nhiều nội dung cốt truyện cũng như lối chơi. Thêm nữa việc công bố phiên bản Madden NFL 21 trên các hệ máy console thế hệ mới với giá 70 USD (1,6 triệu đồng) cũng lập tức dấy lên tranh cãi kịch liệt trong cộng đồng người chơi. Phiên bản mới này chắc chắn sẽ chẳng có thêm tính năng mới nào cả, hơn nữa vẫn còn tồn tại những lỗi nghiêm trọng y như bản gốc, vậy nên chẳng có lý do gì để người chơi bỏ ra số tiền lớn như thế cho một tựa game toàn lỗi cả.

    Fast And Furious Crossroads

    [​IMG]

    Nhiều game thủ đã tỏ ra rất thích thú khi Fast & Furious Crossroads được công bố trong The Game Awards 2019 và phát triển bởi Slightly Mad Studios – một studio nỏi tiếng với các dòng game đua xe như Project Cars và Need For Speed. Nhưng như tất cả những tựa game khác trong danh sách này, Fast & Furious Crossroads phải nhận những lời phê bình tồi tệ nhất: tẻ nhạt, thiếu sáng tạo, đồ họa như game thập kỷ trước là những cụm từ thường được bắt gặp khi nói về “đứa con” tinh thần của Slightly Mad Studios, thậm chí nhiều người còn gọi đây là tựa game tệ hại nhất 2020.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất