Dẫm nhầm phải bug, người chơi biến Breath of the Wild thành game góc nhìn thứ nhất

Nguyễn Thu Trang
  1. Những lần vớ phải bug Breath of the Wild luôn mang lại bất ngờ cho các game thủ.

    Kể từ khi phát hành vào năm 2017, Legend of Zelda: Breath of the Wild đã giành được vô số giải thưởng nhờ đồ họa đẹp mắt và lối chơi thú vị, đặc biệt là thiết kế thế giới mở của game. Cộng đồng game thủ đã tạo ra rất nhiều bản mod thú vị cho siêu phẩm của Nintendo, một trong số đó là cho phép người chơi khám phá Hyrule theo góc nhìn thứ nhất.​

    [​IMG]

    Tuy nhiên có vẻ như người chơi không cần phải có bản mod trên để làm được điều đó nữa, trang Nintendo Life mới đây đưa tin, một game thủ đã tình cờ phát hiện ra bug cho phép chuyển đổi góc nhìn của Breath of the Wild. Trong video được người dùng Twitter @Axk_000 đăng tải, người chơi cần kéo camera trong game khi đang giữ một vật phẩm sau đó vứt nó đi để chuyển đổi sang góc nhìn thứ nhất.

    Bạn đọc có thể xem video tại ĐÂY


    Khác với Skyrim, kể từ khi phát hành tới nay, nhà phát triển chỉ cho phép các game thủ thưởng thức hành trình khám phá thế giới mở của Breath of the Wild theo góc nhìn thứ ba. Mặc dù không nhất thiết phải đổi góc nhìn để chơi game nhưng điều này chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người chơi.​

    [​IMG]

    Bug của Legend of Zelda: Breath of the Wild luôn mang tới những bất ngờ thú vị, trước đây cũng từng có game thủ chẳng may bị mắc kẹt trong bug của game và phát hiện ra cả một thế giới dưới nước mới lạ chưa từng được khám phá trước đây. Nếu quan tâm, người chơi có thể thử trải nghiệm góc nhìn thứ nhất trước khi nhà phát triển sửa lại lỗi này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất