Đại dịch COVID-19 sắp được quay thành phim kinh dị

Nguyễn Thu Trang
  1. Bộ phim lấy bối cảnh tại thành phố Vancouver (Canada) với sự thể hiện của các diễn viên mới.

    Các bộ phim lấy đề tài về dịch bệnh đã không còn xa lạ gì với khán giả, chính vì vậy khi COVID-19 bùng phát, nó đã trở thành đề tài cho các nhà làm phim. Trang The Hollywood Reporter hôm nay đưa tin, đạo diễn Canada Mostafa Keshvari đang quay một bộ phim điện ảnh lấy với nội dung xoay quanh bệnh viêm phổi này mang tên Corona.​

    [​IMG]

    Được biết Corona sẽ là một bộ phim theo thể loại kinh dị, được lấy cảnh tại thành phố Vancouver (Canada), quy tụ dàn diễn viên toàn những tên tuổi mới. Câu chuyện xảy ra tại thang máy của một chung cư, bảy cư dân của khu chung cư này cùng bị mắc kẹt trong thang máy khi COVID-19 bùng nổ ở thời kỳ đầu. Một cô gái Trung Quốc trong đó bị 6 người còn lại kỳ thị, họ nghi ngờ cô gái Trung Quốc vừa chuyển nhà đến này đã mắc bệnh viêm phổi mới do virus Corona gây nên và sẽ truyền nhiễm cho mình.

    Trả lời phỏng vấn với The Hollywood Reporter, đạo diễn bộ phim cho biết:

    [​IMG]

    Đạo diễn cũng cho biết, khi ông quay bộ phim này, dịch bệnh mới bùng bổ ở Trung Quốc, ông không thể ngờ rằng nó sẽ lan khắp toàn thế giới. Sử dụng đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ Trung Quốc để dẫn mở, vị đạo diễn này muốn khám phá nỗi sợ hãi và phân biệt chủng tộc giữa những người thuê nhà cùng bị mắc kẹt trong thang máy đó. Qua đó, đạo diễn Mostafa Keshvari cũng muốn truyền đạt thông điệp: “Virus không biết phân biệt đối xử, bất cứ ai đều có thể nhiễm bệnh, vậy tại sao chúng ta phải kỳ thị, phân biệt đối xử với người khác?”. Hiện tại bộ phim đã được biên tập xong và đã sẵn sàng để bán lại bản quyền.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất