Cyberpunk 2077 vướng tranh cãi sỉ nhục chủ tịch Trung Quốc

Nguyễn Thu Trang
  1. Có người cho rằng hãng game quả thật có ý chế nhạo chủ tịch Trung Quốc nhưng không ngờ có ngày mã nguồn của tựa game lại bị lộ.

    Vốn là siêu phẩm được mong đợi nhất trong năm 2020 của CD Projekt nhưng Cyberpunk 2077 lại không thể đáp ứng được kì vọng của nhà phát triển cũng như người chơi, thậm chí tựa game còn bị xóa khỏi PlayStation Store vì tồn tại quá nhiều trục trặc. Theo đó nhiều tranh cãi liên tục nổ ra như nhà phát triển chuẩn bị phá sản, các thành viên hội đồng quản trị CD Projekt nhận được số tiền thưởng khổng lồ dù Cyberpunk 2077 tồn tại nhiều vấn đề… làm tổn hại không nhỏ tới danh tiếng của nhà phát triển này. Mới đây CD Projekt lại tiếp tục vướng nghi vấn chế nhạo chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.​

    [​IMG]

    Như đã đưa tin trước đây, hiện mã nguồn một số tựa game của CD Projekt như The Witcher 3 hay Cyberpunk 2077 đã bị các hacker tung lên mạng. Trong đó, game thủ phát hiện ra nhà phát triển game Ba Lan đã dùng tag “Winnie the Pooh” để gắn cờ cho những nội dung cần kiểm duyệt để phát hành Cyberpunk 2077 tại thị trường Trung Quốc.

    Được biết Winnie the Pooh đã từng được sử dụng để chế nhạo chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, điều đó khiến nhân vật hoạt hình này bị kiểm duyệt vô cùng gắt gao tại đất nước tỉ dân. Devotion – tựa game kinh dị Đài Loan nổi tiếng cũng từng bị xóa sổ khi phát hành chưa được 1 tháng vì chứa lá bùa có nội dung “Xi Jinping Winnie the Pooh moron”. Lá bùa này đã tham khảo một meme nổi tiếng ra đời sau khi Trung Quốc cấm Pooh vào năm 2017.​

    [​IMG]

    Đã có nhiều tranh cãi nổ ra xung quanh hành động này của CD Projekt, có người cho rằng nhà phát triển cố ý giễu cợt chủ tịch Trung Quốc nhưng không ngờ rằng có ngày mã nguồn của tựa game lại bị hacker phát tán trên mạng. Tạm thời hãng vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về việc này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất