Cựu binh Mỹ dùng game để giúp đỡ đồng đội mắc chứng trầm cảm

Nguyễn Thu Trang
  1. Sau khi giải ngũ, nhiều cựu binh đã mắc phải chứng trầm cảm hoặc rối loạn hậu chấn thương nghiêm trọng.

    Không chỉ là một công cụ giải trí, game còn từng được vận dụng trong một số lĩnh vực khác như huấn luyện binh lính hay điều trị cho bệnh nhân. Mới đây trang COURRIER Japon có đăng bài viết với nội dung một người lính giải ngũ của quân đội Mỹ có tên Christopher Baum đã dùng cách livestream game để giảm nhẹ bệnh tình cho những người đồng đội đang bị trầm cảm của mình.​

    [​IMG]

    Do phải chấp hành nhiệm vụ khốc liệt và chịu những chấn thương trên chiến trường mà họ mắc phải chứng PTSD (rối loạn căng thẳng hậu chấn thương) nặng. Dưới nhiều áp lực, tỷ lệ tự sát của các cựu binh tại Mỹ đang tăng cao. Theo số liệu của trang Military Times, từ năm 2005 đến 2017, tại Mỹ có 79.000 binh sĩ giải ngũ tự sát.

    Đối mặt với vấn đề này, Christopher Baum – một cựu binh Mỹ, quyết định livestream game để giúp đỡ những người đồng đội cũ của mình, Anh lập một kênh Youtube có tên Bayeont X-Ray và livestream 22 phút vào buổi sáng. Thông qua livestream, anh kể lại những vết thương tâm lý của người lính, khó khăn khi hòa nhập lại với xã hội bình thường sau khi giải ngũ cũng như áp lực tinh thần ép họ đến mức tự sát. Anh muốn thông qua kênh Youtube này để giữ liên lạc với những người bạn của mình, khiến cho những ngày bình thường bớt đơn điệu.​

    [​IMG]

    Ngoài trừ livestream game, Christopher còn chia sẻ một số phương pháp chống PTSD và trầm cảm trên, những bài vận động thư giãn tốt cho sức khỏe tâm lý, cách ăn uống, hít thở… Tuy rằng không phải là chuyên gia nhưng là người từng chịu đựng nỗi đau này, anh hy vọng mình có thể giúp đỡ những người khác.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất