Cuối năm không đi chơi thì cứ nằm nhà xem ngay những bộ phim về thế giới quái vật khổng lồ này

Lemon
  1. Nếu chưa có dự định đi chơi cho buổi tối Giao thừa đón Tết dương lịch, sao bạn không xem ngay những bộ phim bom tấn về thế giới quái vật khổng lồ này?

    Loạt phim về quái vật khổng lồ luôn được xếp vào hàng bom tấn ở Hollywood với kỹ xảo choáng ngợp cùng nhiều cảnh quay hoành tráng. Trí tưởng tượng không giới hạn của những nhà làm phim sẽ khiến cho khán giả vừa sợ hãi vừa thích thú bởi vô vàn sinh vật ghê rợn.

    Sau đây là vài gợi ý cho bạn dể buổi tối nay sẽ không nhàm chán.

    Pacific Rim (2013) và Pacific Rim 2 (2018)

    Nội dung phim kể về việc con người phải chiến đấu chống lại những quái vật khổng lồ mang tên Kaiju, đến từ kẽ nứt của Thái Bình Dương. Để đối đầu với đám quái vật này, Chính phủ toàn thế giới quyết định chế tạo ra những robot có khả năng chiến đấu - Jaeger.

    [​IMG]


    Đến nay, hai tập Pacific Rim đem về doanh thu toàn cầu hơn 700 triệu USD. Những quái vật Kaiju trở thành tên quen thuộc với nhiều người yêu điện ảnh. Tập Pacific Rim đầu tiên, do đạo diễn từng đoạt Oscar là Guillermo del Toro thực hiện, được đánh giá là một trong những phim đề tài quái vật hay nhất của thập niên 2010.

    Rampage (2018)

    Rampage được lấy cảm hứng từ loạt game cùng tên. Bộ phim này từng thống trị phòng vé thế giới vào mùa hè năm 2018 với doanh thu 428 triệu USD. Phim xoay quanh một thí nghiệm trái phép của công ty Energyne, khiến khỉ đột George, cá sấu Lizzie và sói Ralph trở thành những loài quái vật khổng lồ. Những con thú này sau đó đã trở thành cơn ác mộng của thành phố Chicago.

    [​IMG]

    Phim khai thác câu chuyện tình bạn giữa con người và quái vật. Tài tử Dwayne Johnson vào vai nhà khoa học Davis Okoye và là ân nhân của chú khỉ George. Khi George trở nên hung dữ sau thí nghiệm, Davis tìm cách giúp nó trở lại tính cách thân thiện ban đầu và cùng nhau chống trả lại hai con quái vật còn lại.

    Godzilla: King of The Monsters (2019)

    Godzilla là một trong những thương hiệu quái vật lâu đời của người Nhật. Từ năm 1953 cho tới nay, Vua quái vật đã 35 lần xuất hiện trên màn ảnh rộng và trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu. Lần gần đây nhất là vào năm 2019, Godzilla tái xuất trong bộ phim Godzilla: King of The Monsters với tạo hình cao hơn 100 m cùng vũ khí hủy diệt mang tên "Hơi thở nguyên tử".

    [​IMG]

    Với kinh phí sản xuất gần 200 triệu USD, phim của đạo diễn Michael Dougherty đã chinh phục được cả những khán giả khó tính nhất nhờ hiệu ứng kỹ xảo và những phân cảnh hành động đẹp mắt. Nhiều nhà phê bình khen ngợi khâu quay phim và sản xuất âm thanh. Tác phẩm thu hơn 386,6 triệu USD toàn cầu và thành công đó trở thành tiền đề cho phần ngoại truyện Godzilla Vs Kong dự kiến ra rạp vào giữa năm sau, 2021.

    Monster Hunter (2020)

    Bộ phim dựa trên series game đình đám cùng tên của hãng game Capcom và được cầm trịch bởi đạo diễn Paul W. S. Anderson. Phim có sự góp mặt của ngôi sao Milla Jovovich trong vai Chỉ huy Artemis và tài tử võ thuật Thái Lan - Tony Jaa

    [​IMG]
    [​IMG]

    Monster Hunter mở màn chào đón khán giả bằng một trận quyết đấu quyết liệt. Sau đó, nữ quân nhân Artemis vô tình lạc vào một vùng đất cổ xưa mà ở đó tồn tại những công nghệ bí ẩn của người cổ đại và họ dùng những quái vật khổng lồ để canh giữ những bí mật ấy. Artemis cùng với anh chàng thợ săn sẽ phải chiến đấu với quái vật để có thể sinh tồn ở mảnh đất đầy rẫy nguy hiểm này.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất