Cơ quan chính phủ nước này đề nghị tặng game miễn phí để giới trẻ ở nhà chống dịch

Nguyễn Thu Trang
  1. Tuần trước nước Anh vừa ra quyết định phong tỏa 4 tuần do đại dịch COVID-19 bùng phát.

    Dù không còn gây hoang mang nhiều như những ngày đầu mới xuất hiện nhưng do vắc-xin COVID-19 vẫn chưa được phổ biến rộng rãi nên dịch bệnh này vẫn có nguy cơ bùng phát cao, khiến nhiều người thiệt mạng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, tuần trước nước Anh đã lại phải ra lệnh phong tỏa, yêu cầu người dân nước này ở yên tại nhà nếu không có việc cần thiết.​

    [​IMG]

    Tổ chức SAGE của Anh ( Scientific Advisory Group for Emergencis – Nhóm tư vấn khoa học cho các trường hợp khẩn cấp) đã đưa ra một đề nghị: Hỗ trợ điều kiện sống và miễn phí game cho thanh niên để họ ở yên trong nhà. Theo trang Eurogamer, SAGE từng cảnh báo rằng: Lớp trẻ trong độ tuổi từ 18-29 đang thiếu tín nhiệm chính phủ, so với những người cao tuổi, tỉ lệ người trẻ tuân thủ yêu cầu, ở nhà chống dịch thấp hơn hẳn và đang có chiều hướng giảm đi.

    Để giải quyết vấn đề này, SAGE kiến nghị rằng song song với việc yêu cầu người trẻ ở nhà phòng dịch thì chính phủ cũng nên hỗ trợ về kinh tế và các phương diện khác, ví dụ như miễn phí data di động, dịch vụ streaming và game cho họ. So với kết quả lâu dài, lớp trẻ thườn chú trọng đến trải nghiệm và phần thưởng tức thì hơn, chính phủ nên có một số phần thưởng ngắn hạn cho những người tuân thủ quy định.​

    [​IMG]

    Việc hạn chế di chuyển ngoài đường hay tụ tập những nơi công cộng là một trong những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Thế nên có thể nói ở nhà chơi game vào lúc này là một hành động đúng đắn có ích cho xã hội.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất