Chỉ trích người chơi nạp tiền cho game, đài truyền hình hứng gạch: Tiêu thế nào là tự do cá nhân

Nguyễn Thu Trang
  1. Nhiều người chơi cho rằng tiêu tiền cho đam mê không phải chuyện xấu, đài truyền hình làm quá mọi chuyện lên chỉ vì nó liên quan đến game.

    Là một trong những thị trường game phát triển trên thế giới, xứ sở Mặt trời mọc sở hữu một lượng game thủ khổng lồ cùng nhiều hãng phát triển nổi tiếng. Tuy nhiên khi “nghiện game” bị WHO liệt vào một trong số những căn bệnh, Nhật Bản cũng thực hiện cuộc điều tra đầu tiên trong lịch sử về nghiện game trong phạm vi toàn quốc. Vậy rốt cuộc thế nào được coi là nghiện game? Ngoài thời lượng chơi game nhiều hay ít, chương trình News Zero của đài truyền hình Nhật Bản còn khai thác thêm một khía cạnh nữa, đó là số tiền người chơi nạp vào game.​

    [​IMG]

    News Zero đã đưa tin về một người chơi tình cờ gặp được trên đường, được biết anh đã nạp tới 200.000 Yên (khoảng 43 triệu đồng) vào game. Nam game thủ 28 tuổi này hiện tại đang công tác trong lĩnh vực liên quan tới y tế, tuy rằng chi một số tiền không nhỏ vào game nhưng thời lượng chơi game mỗi ngày của anh chỉ vào khoảng 2 – 3 tiếng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến đời sống cá nhân cũng như công việc. Sở dĩ anh nạp nhiều tiền vào game như vậy là vì yêu thích những item hiếm.

    Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chương trình này không gắn cho nam game thủ cái mác “chơi game quá đà tiêu hết 200.000 Yên”, điều này khiến cho cộng đồng mạng nói chung và game thủ nói riêng cảm thấy tức giận. Từ khóa “Nạp 200.000 Yên vào game” cũng leo lên top 1 hotsearch Twitter của đất nước này. Nhiều người cho rằng nạp 200.000 Yên vào game không phải là hành vi quá mức so với vật giá và cuộc sống tại Nhật Bản.​

    [​IMG]

    Nhiều game thủ cho rằng chương trình nói trên đang có cái nhìn phiến diện với các giao dịch trong game, nếu như người đó dùng 200.000 Yên để mua quần áo, mua xe, mua đồ sưu tầm thì chắc chắn sẽ chẳng ai để ý, mọi chuyện chỉ gây chú ý khi nó có liên quan tới game, nhưng phải biết rằng tiêu tiền thế nào vốn là tự do của mỗi người.

    [​IMG]

    Ngoài ra cũng có một số người cho rằng con số này chẳng có chút ý nghĩa nào cả, bởi người thu nhập hàng tháng là 200.000 Yên tiêu 200.000 Yên với người thu nhập hàng tháng là 2 triệu Yên tiêu 200.000 Yên là hai chuyện khác xa nhau.

    Quả thật từ trước đến nay, ít nhiều gì người ta vẫn có thành kiến với game và việc tiêu tốn thời gian cũng như tiền bạc cho ngành công nghiệp này. Vậy các game thủ, các bạn có suy nghĩ thế nào về chuyện này?​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất