“Cha đỡ đầu” của Sudoku qua đời ở tuổi 69

Nguyễn Thu Trang
  1. Maki Kaji chính là người đã đặt tên và giúp Sudoku phổ biến khắp Nhật Bản.

    Tuần trước, Maki Kaji – “ cha đỡ đầu” của Sudoku đã qua đời vì căn bệnh ung thư ống mật ở tuổi 69 trong sự thương tiếc của vô số fan hâm mộ. Mặc dù không phải là người phát minh ra Sudoku nhưng Maki Kaji đã có nhiều đóng góp cho tựa game này, ông chính là người đã đặt tên và giúp nó trở nên phổ biến tại Nhật Bản.​

    [​IMG]

    Kaji đã làm việc với những trò giải đố con số hiện có để tạo nên thứ mà chúng ta gọi là Sudoku hiện giờ. Trò chơi này ban đầu được biết đến với cái tên Number Place và sau đó được Kaji đặt tên lại thành Sudoku. Cho những ai chưa biết, Sudoku là viết tắt của cụm “Suji wa Dokushin ni Kagiru”, nghĩa là “các con số phải là duy nhất”. Theo từ điển Oxford, chính Kaji là người đã đưa từ “sudoku” vào tiếng Anh.​


    Năm 1980, Kaji đã thành lập tạp chí giải đố đầu tiên tại Nhật Bản với tên gọi Nikoli và bắt đầu đăng tải các câu đố Sudoku vào 4 năm sau đó. Cũng nhờ vậy mà trò chơi này trở nên phổ biến tại Nhật Bản, đến giữa những năm 2000, một người New Zealand sống tại Nhật đã đưa Sudoku lên một tờ báo của Anh, khiến nó nổi tiếng toàn thế giới.​

    [​IMG]

    Công ty giải đố Nikoli mới đây cũng đã bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của Maki Kaji:

    Để biết thêm nhiều tin tức hot nhất về game, bạn đọc có thể Like và Follow Fanpage:

    Mọi phản hồi về bài viết, cung cấp thông tin hoặc liên hệ đăng bài xin gửi về địa chỉ Email Mr. Duy (Tổng biên tập): Duynt@appota.com



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất