“Cha đẻ” Call of Duty bị nhà phát triển game vô danh cảnh cáo vì “Warzone”

Nguyễn Thu Trang
  1. Fizzer cho biết mình đã sử dụng cái tên "Warzone" cho game của mình tự tận năm 2017.

    Theo lẽ thông thường, các công ty lớn, nhà phát hành lớn sẽ gửi thư yêu cầu những công ty nhỏ hơn ngừng sử dụng những cái tên trùng khớp với thương hiệu của họ nhưng mọi thứ đã đảo ngược với Activision. “Cha đẻ” của series Call of Duty đã bị Fizzer – tác giả của browser game chiến thuật theo lượt có tên Warzone, cảnh cáo và yêu cầu ngừng sử dụng nhãn hiệu Warzone.​

    [​IMG]

    Theo đơn khiếu nại của Activision, nhà phát hành này đã đăng ký nhãn hiệu Warzone và Call of Duty: Warzone cho trò chơi điện tử có thể tải xuống và các dịch vụ giải trí của mình. Trong khi đó Fizzer nộp đơn cũng đăng ký nhãn hiệu Warzone vào tháng 10 (4 tháng sau Activision) và tuyên bố rằng nhà phát hành này đang khiến công chúng nhầm lẫn hoặc bị lừa dối vì hai tựa game có tên gọi giống nhau.

    Vào tháng 11, tác giả của browser game Warzone và hậu bản Warzone Idle (hiện đã có mặt trên mobile) đã chính thức lên tiếng cảnh cáo Activision, cho biết sẽ yêu cầu dừng quyền sử dụng nhãn hiệu Warzone của nhà phát hành này đồng thời đòi bồi thường để đảm bảo quyền lợi của bản thân.​

    [​IMG]
    Warzone của Fizzer

    Fizzer tiết lộ, mình đã phát hành tựa game có tên là Warzone từ tháng 11 năm 2017, sớm hơn nhiều so với thời điểm Call of Duty: Warzone đình đám của Activision ra mắt. Không rõ thực hư của thông tin này ra sao nhưng có vẻ như cán cân hiện giờ vẫn đang nghiêng về phía Activision bởi công ty này đã đăng ký bản quyền nhãn hiệu trước Fizzer.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất