Cày Rank ngày đêm để làm Streamer, nam game thủ Vương Giả Vinh Diệu bị ban acc tức tưởi

Nguyễn Thu Trang
  1. Phía Tencent cho biết Tiểu Đồng quả thật đã có hành vi vi phạm nhưng do liên quan đến vấn đề bảo mật nên hãng không thể tiết lộ chi tiết.

    Tiểu Đồng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Vương Giả Vinh Diệu và đã gắn bó với tựa game được 6,7 năm nay. Tuy nhiên mới đây cả 2 tài khoản nằm trong top 10 bảng xếp hạng rank Vương Giả Vinh Diệu Trung Quốc của game thủ này đều bị Tencent khóa lại, khiến cộng đồng game thủ không khỏi xôn xao.​

    [​IMG]

    Tiểu Đồng năm nay 21 tuổi và hiện đang là sinh viên năm 3 tại một trường đại học. Vì muốn trở thành một streamer, từ tháng 6 năm ngoái Tiểu Đồng đã tập trung leo rank với vị tướng mà mình thường chơi là Điêu Thuyền. Trải qua hơn 3000 trận, đến tháng 5 năm nay, Tiểu Đồng leo lên vị trí thứ 6 trên Top Rank Trung Quốc. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, vào ngày 27 tháng 5 vừa qua, tài khoản của anh đã bị ban với lí do “dàn xếp kết quả trận đấu, phá hoại tính công bằng của tựa game”.

    Tiểu Đồng sau đó đã liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng nhưng nhận được câu trả lời anh đã có hành vi “diễn viên” và không thể mở lại acc. “Diễn viên” là một hành vi gian lận trong đấu rank thường gặp tại Trung Quốc, trong đó game thủ chi tiền cho bên trung gian, được gọi là “đạo diễn”, để giành thắng lợi trận đấu. Dưới trướng “đạo diễn” sẽ có một loạt các game thủ trải rộng ở tất cả các rank, được gọi là các “diễn viên”, nhận được chỉ thị của “đạo diễn”, các “diễn viên” này sẽ giả vờ thua, bán đứng đồng đội, làm loạn trận đấu… để game thủ thuê mình giành chiến thắng.​

    [​IMG]
    Tài khoản thứ 2 của Tiểu Đồng tiếp tục bị ban cho đến 9/9/2021

    Chưa từ bỏ, từ ngày 30 tháng 5, Tiểu Đồng lại cày thêm nick clone, đánh 268 trận với tỉ lệ thắng lên đến hơn 80% và lọt vào vị trí thứ 10 của Top Rank. Thế nhưng tài khoản này tiếp tục bị khóa đến tháng 9 năm nay với lí do tương tự. Nam game thủ bày tỏ, nếu muốn thuê được “diễn viên” ở rank cao thế này thì ít nhất phải mất ít nhất mấy ngàn nhân dân tệ (1000 NDT ≈3,5 triệu đồng), thân là một sinh viên đại học, anh không thể chi ra số tiền lớn như vậy được.

    [​IMG]

    Phóng viên đã liên hệ với Tencent để tìm hiểu thêm về vấn đề này và nhận được câu trả lời rằng Tiểu Đồng quả thật đã có hành vi vi phạm quy định của tựa game nên mới bị ban tạm thời, nhưng do liên quan đến nhiều vấn đề bảo mật nên hãng không thể tiết lộ cụ thể. Tuy nhiên nhân viên của Tencent đã kiểm tra lại nhiều lần và chắc chắn rằng không phải ban nhầm. Nam game thủ vẫn không chấp nhận giải thích này của Tencent nhưng không còn biện pháp nào khác.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất