Capcom bổ sung nhân lực cho Devil May Cry, ám chỉ sẽ tiếp tục có hậu bản mới?

Nguyễn Thu Trang
  1. Trong cuộc họp thường niên của Capcom, nhà phát triển này cho biết sẽ bổ sung thêm đội ngũ phát triển trẻ giàu sức sáng tạo hơn cho Devil May Cry.

    Devil May Cry là series chặt chém nổi tiếng của Capcom, tuy nhiên sau khi Devil May Cry 4 được phát hành năm 2008 người chơi thậm chí phải mất đến hơn10 năm để được chứng kiến sự trở lại của hậu bản mới nhất trong series . Tuy rằng Devil May Cry 5 đã có màn trở lại với những kinh điển ban đầu của IP này một cách đầy ngoạn mục, vượt quá cả kỳ vọng của Capcom, tuy nhiên tương lai của series này hiếm khi được nhà phát triển nhắc tới. Khi mà hãng phải mất tới 10 năm cho Devil May Cry 5, liệu có còn hậu bản mới nào đang được phát triển nữa không?

    [​IMG]

    Tuy không có bất cứ tiết lộ hay khẳng định chắc chắn nào nhưng những chia sẻ của hãng mới đây đã phần nào ám chỉ tới tương lai của Devil May Cry. Trong hội nghị báo cáo thường niên của Capcom, hãng đã nhắc tới Devil May Cry như một IP quan trọng, sánh bước bên Resident Evil trong kế hoạch phát triển sắp tới. Như đã biết Resident Evil là một trong những series lâu đời và bán chạy nhất của Capcom, tính đến nay series này đã bán được 91 triệu bản. Phiên bản remake của Resident Evil 2 đã gặt hái được nhiều thành công kể từ khi ra mắt vào năm nay, có vẻ như nhà phát triển game Nhật Bản sẽ có nhiều kế hoạch dành cho series này trong thời gian tới. Bên cạnh đó có nhiều lời đồn rằng cả Resident Evil 3 và Resident Evil 8 hiện cũng đang được remake.​

    [​IMG]

    Tuy rằng không nói rõ nhưng bản báo cáo đề cập rằng trong tương lai Capcom sẽ đầu tư lực lượng phát triển dồi dào hơn cho Devil May Cry, dường như đây cũng là ám chỉ cho việc series DMC cũng sẽ có kế hoạch phát triển giống như Resident Evil.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất