Cặp đôi Nhật Bản thu lợi hơn 3 tỷ nhờ bán manga và game lậu

Cheryl
  1. Thế nhưng cặp đôi này đã phải nhận “trái đắng” sau khi kiếm được một khoản lợi kếch sù.

    Hàng giả, hàng nhái, hàng lậu dường như không phải là vấn đề quá mới mẻ, nhưng ở một đất nước vô cùng coi trọng đến ý thức bảo vệ bản quyền như Nhật Bản cũng vẫn có người Nhật “dám” tiêu thụ manga lậu. Chỉ có điều cơ quan tư pháp và chấp pháp phạt cực nặng đối với hành vi xâm phạm bản quyền này. Cảnh sát huyện Irabaki Nhật Bản đã vừa bắt một đôi vợ chồng chuyên sản xuất và bán các sản phẩm phụ kiện game, manga lậu, trong một năm qua, cặp đôi này đã cá kiếm được 16 triệu yên Nhật (tương đương 3,4 tỷ VNĐ) nhờ tiêu thụ các sản phẩm này.

    [​IMG]


    Từ tháng 4 năm ngoái cặp đôi này đã bắt đầu tiêu thụ các sản phẩm manga và game bản lậu do mình tự chế tác trên mạng, trong đó bao gồm cả những cái tên nổi tiếng và cực hot như “LoveLive”, “Kin’iro Mosaic”, “EVA”, “Đao Kiếm Loạn Vũ”... Dù chưa lấy được bản quyền nhưng họ đã sử dụng hình tượng nhân vật trong các manga và game này để sản xuất các phụ kiện đi kèm như ốp điện thoại, kẹp tài liệu... nhằm kiếm lợi.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Chỉ trong vòng 1 năm từ tháng 4 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, cặp vợ chồng này đã thu được 3,4 tỷ VNĐ tiền lợi nhuận, điều này cho thấy nhu cầu đối với hàng lậu của Nhật Bản vẫn vô cùng cao, bởi vì dù sao các sản phẩm chính hãng thường khá đắt. Sau khi bị phát hiện, họ còn chống chế rằng không hề biết đây là hành vi phi pháp. Nếu ở một số nước khác thì đây là chuyện quá bình thường, tiếc thay đây lại là Nhật Bản nên cặp đôi này đã phải nhận “trái đắng” sau khi kiếm được một khoản kếch sù.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất