Cảnh sát triệt phá đường dây buôn bán phần mềm hack lớn nhất thế giới, trị giá 750 triệu USD

Nguyễn Thu Trang
  1. Không những kiếm được của ăn của để, những nhà phân phối này còn tậu được cả siêu xe.

    Vào tháng 3 năm 2020, cảnh sát Trung Quốc đã nhận được tin báo về một đường dây buôn bán công cụ hack có phạm vi hoạt động trên toàn cầu. Và 12 tháng sau, đường dây này đã chính thức bị tóm gọn, đánh dấu lần triệt phá nhà cung cấp phần mềm gian lận lớn nhất lịch sử ngành game.​

    [​IMG]

    Cung cấp các phần mềm gian lận trong game đã trở thành một ngành kinh doanh cực béo bở trong những năm trở lại đây. Các nhà phân phối kiếm được 10.000 USD (230 triệu đồng) mỗi ngày nhờ những phần mềm này, thậm chí còn mua được nhiều siêu xe hạng sang với giá trị lên tới 20 triệu USD. Được biết đường dây kể trên đã thu về 764 triệu USD trước khi dừng hoạt động vào ngày 26 tháng 3 năm 2021.

    Sau khi nhận được thông tin chính xác, cảnh sát thành phố Côn Sơn đã tiến hành đột kích, đóng cửa 17 trang web và bắn giữ 10 đại lý. Đối tượng mà đường dây này nhắm tới chủ yếu là game mobile, game bắn súng góc nhìn thứ ba cũng như các tựa game nổi tiếng: Overwatch, Valorant… Người chơi sẽ mua “subscription keys” để sử dụng các phần mềm hack trong một khoảng thời gian nhất định: nó có giá 10 USD (230 nghìn đồng) mỗi ngày, 50 USD (1,1 triệu đồng) mỗi tuần và 200 USD (4,6 triệu đồng) mỗi tháng.​

    [​IMG]

    Không chỉ hoạt động trong phạm vi Trung Quốc, đường dây này còn tiêu thụ sản phẩm tại nhiều thị trường khác trên toàn thế giới. Người đứng đầu đường dây cũng đã bị tịch thu tài sản và phải đối mặt với án tù. Cảnh sát Côn Sơn cho biết họ sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để duy trì môi trường lành mạnh cho các tựa game.

    Để biết thêm nhiều tin tức hot nhất về game, bạn đọc có thể Like và Follow Fanpage:


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất