“Cầm nhầm” card đồ họa của khách sạn Esports, nam thanh niên bị cảnh sát tóm sống

Nguyễn Thu Trang
  1. Sau gần nửa tháng không thấy động tĩnh, Trác những tưởng hành vi "thay mận đổi đào" của mình đã trót lọt.

    Cơn bão đào coin hiện đang bùng nổ tại Trung Quốc dẫn đến việc giá card đồ họa tăng chóng mặt, card đồ họa cao cấp trở thành một trong những món hàng được săn đón nhất thị trường. Đánh hơi được cơ hội làm ăn từ đây, một người đàn ông đã lên kế hoạch ăn cắp card đồ họa để mang bán tại chợ đen nhưng hắn không ngờ rằng chính hành động này đã khiến mình vướng vào lao tù.​

    [​IMG]

    Vào hồi 22h ngày 5 tháng 3 vừa qua, cảnh sát quận Quan Âm Kiều (Trung Quốc) nhận được điện thoại từ một khách sạn Esports, báo rằng card đồ họa cao cấp của họ đã bị người ta đánh tráo. Được biết, khách thuê phòng ngày hôm đó phàn nàn lại rằng một trong hai chiếc máy tính trong phòng không thể bật lên được. Sau khi cắm lại nguồn điện, chiếc máy tính đã khởi động, tuy nhiên độ sáng màn hình có vấn đề. Nhân viên khách sạn kiểm tra kĩ lưỡng hơn và phát hiện card đồ họa của máy đã bị thay đổi.

    Sau khi kiểm tra danh sách người thuê phòng và trích xuất camera, cảnh sát đã bắt được kẻ tình nghi là một người đàn ông họ Trác. Trác sau đó cũng khai nhận bản thân không có thu nhập ổn định, dạo gần đây biết được tin card đồ họa đang lên giá nên mới nảy sinh ý định “thay mận đổi đào”.​

    [​IMG]

    Vào ngày 23 tháng 2, Trác đã đánh tráo card Nvidia GeForce RTX 2070 của khách sạn với Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost tầm trung có giá 300 NDT (khoảng 1 triệu đồng). Ngay đêm hôm đó, Trác đã bán sang tay card đồ họa ăn cắp được với giá 2900 NDT (khoảng 10 triệu đồng), nhưng hắn không thể ngờ được rằng mình lại bị bắt nhanh đến thế.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất