Các nhà khoa học tuyên bố đã chữa khỏi chứng nghiện game, nghiện Internet

Nguyễn Thu Trang
  1. Khoảng gần 70% các đối tượng được chữa trị đã thoát khỏi các biểu hiện của nghiện game, nghiện Internet.

    Tháng 5 năm nay, WHO đã chính thức liệt “nghiện game” vào một trong các loại bệnh trên thế giới. Mới đây trang VideoGamesChronicle đưa tin, các nhà nghiên cứu tại Đức đã tuyên bố tìm thấy một phương pháp trị liệu có hiệu quả trong thời gian ngắn với biểu hiện nghiện game, nghiện Internet.

    Bọn họ sử dụng phương pháp trị liệu hành vi nhận tri (CBT) thay cho các loại thuốc thần kinh truyền thống, kết quả 70% người bệnh thoát khỏi các biểu hiện nghiện game, nghiện Internet. Nghiên cứu này được thực hiện liên tục từ năm 2012 đến năm 2017 tại 4 bệnh viện tại Đức và Austria, được thực nghiệm trên 143 bệnh nhân. Những bệnh nhân này được phân ngẫu nhiên thành 2 tổ, 72 người trong số này được trị liệu và đối chiếu hành vi với nhóm còn lại. Có 50 trong tổng số 72 người bệnh được chữa trị đã phục hồi.​


    [​IMG]

    Đương nhiên, một trong số các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh:

    Chính vì thế họ luôn đi tìm một phương pháp có thẻ thay đổi liên hệ giữa những người bệnh này và video game cũng như Internet mà không phải chỉ đơn giản cách ly họ với Internet: Mục đích chủ yếu của chúng tôi không phải là khiến người bệnh rời khỏi màn hình mà là giúp họ có thể khống chế được hành vi của mình.”​


    [​IMG]

    Nghiên cứu này được đăng trên Tạp chí Khoa học JAMA Psychaiatry, tuy nhiên trước mắt những bệnh nhân mà các nhà nghiên cứu này tiếp xúc chỉ là nam giới, hơn nữa chúng chỉ là phương pháp trị liệu trong thời gian ngắn, ảnh hưởng dài kỳ của nó ra sao vẫn cần suy xét thêm.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất