Bphone - có làm người tiêu dùng thất vọng?

Bomer
  1. Tuy nhiên, sau màn ra mắt được làm khá bài bản, liệu Bphone có được thị trường riêng cho mình?

    Ngày 26/5, BKAV đã ra mắt sản phẩm điện thoại smartphone Bphone do BKAV tự thiết kế, điều này khiến người tiêu dùng, “dân” công nghệ thông tin tự hào, Việt Nam đã có sản phẩm không thua kém hàng ngoại.

    [​IMG]


    Phó Chủ tịch mảng an ninh mạng Anti Malware của BKAV Vũ Ngọc Sơn cho biết: Bphone được cài đặt phần mềm Bkav Mobile Security (dựa trên phần mềm Android 5.0) phiên bản đặc biệt tích hợp sâu vào nhân của phần mềm BOS. Qua đó BKAV là smartphone không virus, không tin nhắn rác, không phần mềm gián điệp, không nghe lén. Bphone còn có khả năng kiểm soát lưu lượng 3G, điều khiển điện thoại từ xa, người dùng có thể ra lệnh cho điện thoại qua internet hoặc tin nhắn SMS, giúp kiểm soát cả khi không có internet. Bphone cung cấp cả dịch vụ lưu trữ hệ thống điện toán đám mây tương tự như phần mềm iOs của máy iphone, nhờ đó Bphone còn có chế độ riêng tư giúp người dùng có thể chia sẻ việc sử dụng với máy tính cho người khác nhưng không mất đi tính riêng tư trong máy như tin nhắn, danh bạ, ảnh, video cá nhân… Với những khả năng trên, Bphone được đánh giá là một trong những chiếc smartphone có hệ thống bảo mật khá ấn tượng.

    Dẫu tự hào, nhưng người tiêu dùng vẫn băn khoăn vì Bphone có giá bán khá cao. Bphone có 3 phiên bản là 16GB, 64GB và 128GB, với giá lần lượt 9,99 triệu đồng, 12,96 triệu đồng và 20,2 triệu đồng/chiếc cho bản 128GB mạ vàng 24K (chưa có VAT).

    Bphone được trang bị màn hình 5-inch Full HD với kính cường lực Gorilla Glass, sử dụng chip vi xử lý lõi tứ xung nhịp 2.5GHz Snapdragon 801 của Qualcomm, RAM 3GB, camera chính 13MP và camera phụ 5MP, pin 3.000 mAh… Đi sâu tìm hiểu có thể nhận thấy, với cấu hình này, Bphone chỉ tương đương với những loại máy smartphone dành cho người có thu nhập trung bình khá. Chẳng hạn sản phẩm smarphone Zenfone 2 của Asus (Đài Loan) có cấu hình tương đương, sử dụng chíp vi sử lý Intel AtomZ3580 lõi tứ tốc độ 2.3GHz, RAM 4GB; bộ nhớ trong 64 GB; Camera chính 13MP f/2.0, đèn Flash LED kép, camera phụ 5MP f/2.0, Pin 3.000mAh, hệ điều hành: Android 5.0 Lollipop… Trong khi Bphone sử dụng chíp lõi tứ xung nhịp 2.5GHz thì Zenfone 2 lại dùng chíp 2.3GHz nhưng Ram Zenfone 2 lại lên tới 4 GB, Bphone chỉ có Ram 3 GB…

    Mặc dù Bphone là sản phẩm công nghệ của DN Việt Nam không thua kém hàng ngoại nhập nhưng với mức giá khá cao, Bphone đang đứng trước những nghi ngờ về khả năng phát triển thị trường. Và những nghi ngờ này, sẽ có câu trả lời thời gian tới.

    Theo KTDT


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất