Bomman: “Mình còn chưa hình dung ra vợ của mình như thế nào”

Phương Ly
  1. Mới đây Gamehub đã có cơ hội trò chuyện cùng Caster/Streamer Bomman, người có sức ảnh hưởng nhất trong cộng đồng CSGO Việt Nam hiện tại.

    Bomman - tên thật là Mai Nam Hải, là một Caster/Streamer nổi tiếng trong làng CSGO Việt Nam, thuộc OTA Network - Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung chuyên biệt về game (Gaming creator) hàng đầu Đông Nam Á. Anh chàng này ban đầu chỉ là một game thủgame FPS, Bomman đã thu hút lượng lớn fan hâm mộ với các câu pha hài vui nhưng cũng "tục" trên Youtube ở thời mảng livestream game còn khá mới mẻ cả ở Việt Nam và nước ngoài.

    Cũng như nhiều game thủ thế hệ 8X, 9X đầu đời, Bomman bắt đầu với Counter Strike bản 1.1 và 1.6. Đến tận bây giờ khi phần lớn các tựa game lớn như Liên Minh Huyền Thoại và PUBG đều đầy streamer từ không chuyên nghiệp đến chuyên nghiệp, còn Bomman vẫn giữ nguyên một niềm đam mê cháy bỏng với CSGO. Bomman vẫn luôn chiếm giữ vị trí đặc biệt trong lòng game thủ đời 8x, 9x nói chung và các game thủ CSGO nói riêng. Facebook của anh hiện có khoảng hơn 99 nghìn người theo dõi.

    [​IMG]

    Mới đây, Gamehub có cơ hội được trò chuyện cùng anh chàng caster này, được anh bật mí khá nhiều chuyện “hay ho” mà có thể các fan hâm mộ trước giờ đều rất tò mò.

    [​IMG]

    PV: Xin chào anh Bomman, được biết anh là một trong những Caster nổi tiếng nhất của cộng đồng CSGO. Nhưng để cho bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về anh, anh có thể tự giới thiệu bản thân được không ạ?

    Xin chào mọi người mình là Hải nhưng hay được các bạn biết đến với cái tên Bomman, hiện tại mình đang là Caster/Streamer tại 500BROS Studio với hai tựa game chính là CSGO và PUBG.

    PV: Anh gắn bó với nghề Caster được bao lâu rồi và đâu là những kỷ niệm đáng nhớ…thậm chí là đáng quên nhất trong suốt quãng thời gian làm Caster?

    Mình làm công việc này chắc cũng đc 4 năm rồi, nếu nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất chắc là khi mà mình vẫn còn đang làm Coder tại một công ty lập trình game, thời điểm đó bên mình lần đầu tiên xin được bản quyền của một giải đấu quốc tế nên anh em rất là háo hức. Ngày nào Mình, TungTT và Hoa Ball cũng thay nhau thức để cast giải DreamHack Master Las Vegas 2017, mà cái giải này thì lại “dính” quả giờ Mỹ rất khó chịu toàn từ 12h đêm đến 12h trưa.

    Đặc biệt hôm cuối là 2 trận bán kết và 1 trận chung kết, thời đó mình vẫn còn khỏe lắm định cast hẳn 3 cái bo3 1 mình cơ, nhưng mà cast xong 1 cái đến 4 giờ sáng thì sập, lại phải bảo thằng TungTT ngồi cạnh cast hộ rồi đến chung kết gọi anh. Đến chung kết nó gọi dậy đi rửa mặt lại vào cast tiếp đến 12h trưa mới xong. Sáng còn phải xin nghỉ nửa buổi sáng để ngồi cast giải. Đến lúc cast xong 1 phát là chạy thẳng lên cty làm buổi chiều luôn, mất cả giọng nhưng mà vui (cười)

    [​IMG]

    PV: Được biết anh cũng từng có quãng thời gian là game thủ thi đấu chuyên nghiệp, vậy anh có kỷ niệm gì đáng nhớ về quãng thời gian ấy không?

    Trước khi làm caster thì mình cũng có khoảng 2 năm thi đấu ở các giải Semi, Semi-pro và Pro cũng có được cho mình một số thành tích, và lần đáng nhớ nhất có lẽ là lần mình cùng với team DungBeo Gaming được lên HLTV sau khi vượt qua rất nhiều đội tuyển châu Á để tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất tại giải đấu Rising Stars South-East Asia #1.

    PV: Như anh biết thì xã hội không có cái nhìn thiện cảm lắm với game nói chung, vậy khi anh chọn làm nghề Caster này thì bạn bè, người thân hay gia đình anh có phản đối không? Anh có lời chia sẻ với bất cứ bạn trẻ nào muốn dấn thân vào nghiệp Caster Game không?

    Khi mình mới đầu vào nghề này thì thật sự là rất khó khăn, cơ hội không nhiều, tương lai không rõ ràng, và đây cũng là một công việc quá ít người biết và hiểu. Rất khó để giải thích nên mình thường chọn phương án là giấu gia đình và bạn bè, hoặc là trả lời theo kiểu “mình đang làm tổ chức sự kiện giải đấu game”. Tuy nhiên thời gian gần đây mình thấy game đang phát triển rất mạnh và dần dần đang được công nhận là một bộ môn eSport nên mọi việc đang thuận lợi hơn so với trước kia khá nhiều.

    Nhưng đối với các bạn trẻ mình nghĩ trước khi đến với con đường caster thì nên xem xét thật kỹ về sự nghiêm túc đối với công việc này, ngoài các yếu tố rất quan trọng như chất giọng, chuyên môn thì việc chăm chỉ cố gắng cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng như bao công việc khác.

    [​IMG]

    PV: Được biết, cộng đồng fan hâm mộ của “Người Mìn” thường xuyên trêu chọc anh về khoản “cưới vợ”. Vậy nếu hướng tới việc lập gia đình thì theo anh một người vợ phải có những tố chất gì để trở thành ý chung nhân của Người Mìn?

    Ui, câu này khó thế nhỉ, thật sự thì mình còn chưa hình dung ra vợ của mình như thế nào, nhất là khi ngày nào cũng đi suốt từ trưa đến tận 3-4h sáng mới lết đến nhà như hiện nay (cười).


    PV: Trước đây được biết anh cùng anh Độ Mixi và Refund Gaming có màn “đối tửu”. Vậy anh có thể cho fan hâm mộ biết bao giờ 2 bên tái chiến được không ạ?

    So tương quan về lực lượng hai bên chưa được cân cho lắm nên anh đang tập trung rèn luyện cho đội Caster bên anh, chắc sắp tới kiểu gì cũng sẽ có dịp để phục thù em ạ, nhưng mà chưa biết là bao giờ thôi (cười).

    Lần này mà thua nữa chắc từ sau anh đi đóng film “mất tích” (cười).

    [​IMG]

    PV: Anh đánh giá thế nào về tình hình CSGO nói riêng và thể thao điện tử nói chung tại Việt Nam.

    Ở thời điểm hiện tại Thể Thao Điện Tử Việt Nam đang có những bước tiến rất nhanh với liên tục các kỷ lục peek view được phá vỡ như Chim Sẻ Đi Nắng trên fb, Anh độ Mixi trên Youtube với mảng stream cá nhân. Còn ở giải đấu thì những kỷ lục quá lớn đến từ VETV cùng hai bộ môn siêu hot LOL và AOV đã cho thấy tiềm năng và sức phát triển của chúng ta là lớn đến thế nào rồi, tuy nhiên CSGO thời điểm hiện tại vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn khi mang quá nhiều tính tự phát, chưa đủ độ chuyên nghiệp và vẫn thiếu những nhà tài trợ. Mong rằng sang năm 2020 sẽ có những bước tiến mới mang tính đột phá =D

    [​IMG]

    PV: Lời cuối, anh có gì muốn nhắn gửi tới các bạn hay theo dõi kênh livestream của mình không?

    Sắp tới mình sẽ có thêm nhiều nội dung stream mới hứa hẹn hấp dẫn hơn, rất mong anh em trong làng tiếp tục ủng hộ mình nhé.


    Các bạn có thể ủng hộ "Người Mìn" bằng cách theo dõi Fanpage của anh tại:

    Bài viết được đăng tải vào tháng 11/2019


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất