Blizzard bị tố trả lương bất công, nhân viên phải bỏ bữa vì không đủ tiền mua đồ ăn

Nguyễn Thu Trang
  1. Không dám ăn trưa, không dám sinh con, khổ sở gom góp trả tiền thuê nhà là hiện trạng của nhiều nhân viên Blizzard hiện giờ.

    Là một trong những công ty lớn trong ngành công nghiệp thế giới ảo, Blizzard Entertainment là cái tên đứng sau những tựa game, những series đình đám như Diablo, World of Warcraft. Tuy vậy, công ty có trụ sở chính tại Irvine, California này cũng từng khá nhiều lần dính vào “scandal” và mới đây, công ty tiếp tục chịu chỉ trích từ phía nhân viên vì mức lương không thỏa đáng mà họ nhận được.​

    [​IMG]

    Theo Bloomberg, trong năm 2019, Blizzard đã thực hiện một cuộc khảo sát nội bộ, kết quả cho thấy hơn một nửa nhân viên tại đây không hài lòng với mức lương của mình. Lúc đó công ty đã nói rằng họ sẽ nghiên cứu để đảm bảo một mức lương công bằng hơn cho nhân viên. Tuy nhiên có vẻ như kết quả của cuộc “nghiên cứu” này lại khiến các nhân viên phẫn nộ hơn. Một nhân viên đã khuyến khích các nhân viên khác chia sẻ về mức lương của họ. Hầu hết mức lương của họ đều chỉ tăng dưới 10%, ít hơn nhiều so với những gì họ mong đợi sau cuộc khảo sát nội bộ.

    [​IMG]


    Chênh lệch tiền lương đã trở thành một vấn đề nóng trong ngành công nghiệp game trị giá 150 tỷ USD. Trang Bloomberg cho biết mức lương vào năm 2019 của giám đốc điều hành Activision Blizzard Bobby Kotick là 40 triệu USD và con số này đã tăng lên khi cổ phiếu của Blizzard lên giá. Năm ngoái, công ty cũng chi 15 triệu USD tiền thưởng cho giám đốc tài chính tương lai khi đó là Dennis Durkin. Một số nhà sản xuất và kỹ sư có thể kiếm được 100.000 USD/năm, trong khi đó những người thử nghiệm game hoặc đại diện dịch vụ khách hàng lại chỉ được trả mức lương tối thiểu. Một số cựu nhân viên tại đây cho biết họ chỉ được tăng lương đáng kể sau khi bỏ việc và đầu quân cho công ty khác, ví dụ như Riot Games.​

    [​IMG]

    Trong các tin nhắn nội bộ mà Bloomberg nhận được, một số nhân viên của Blizzard cho biết họ đã phải bỏ bữa để gom tiền trả tiền thuê nhà và sử dụng cà phê miễn phí của công ty để ức chế cơn đói. Một số khác lại chỉ ăn bột yến mạch và bỏ qua bữa trưa vì không đủ tiền mua đồ ăn tại canteen của công ty. Thậm chí có người còn không dám sinh con vì biết rằng mình sẽ chẳng có đủ khả năng để nuôi dưỡng và chu cấp cho các con. Điều đó trái ngược hẳn với vẻ ngoài hào nhoáng của một công ty lớn như Blizzard.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất