Bất chấp nguy hiểm, Youtuber cả gan đột kích vùng cấm để xem ... người ngoài hành tinh

Dương Thị Lan
  1. Hai Youtuber vừa bị cảnh sát bắt giữ can tội dám đột nhập vào Vùng 51 - căn cứ quân sự tuyệt mật của Mỹ để … xem người ngoài hành tinh.

    Vùng 51 thời gian qua nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng khi sự kiện kêu gọi mọi người cùng nhau đột nhập khu vực này để “săn” người ngoài hành tinh bùng nổ trên Facebook. Liệu quân đội Mỹ có che giấu người ngoài hành tinh tại Vùng 51 hay không là một trong những câu hỏi được mọi người quan tâm nhất. Tuy giới chức Mỹ đã cảnh báo đây là khu vực cấm được canh phòng an ninh cực kỳ nghiêm ngặt và có biện pháp đối phó với những kẻ xâm nhập bất hợp pháp nhưng điều này vẫn không ngăn cản được sự tò mò của nhiều người. Bất chấp nguy hiểm, hai thanh niên trong bài viết cả gan xâm nhập vùng 51 nhưng rốt cuộc, chẳng những không xem được người ngoài hành tinh, họ lại được “vào tù ăn cơm nhà nước.”

    [​IMG]


    Ties Granzier và Jacob Sweep, hai Youtuber người Hà Lan cùng với bạn của anh ta Jacob Swee đã bị bắt khi cố lẻn vào Vùng 51 vào tuần trước. Ngay trước khi bị giam giữ, Granzier thậm chí còn đăng một bức ảnh tự sướng trên Instagram của mình, thông báo tới những người theo dõi rằng anh ta đang đi đến khu vực 51 để xem người ngoài hành tinh. Hàng ngàn bình luận phía dưới bày tỏ hy vọng anh ta sẽ chia sẻ nhiều bí mật hơn về căn cứ quân sự tuyệt mật này. Nhưng rất tiếc, chưa kịp thực hiện ý đồ thì 2 nam thanh niên này đã bị cảnh sát tóm cổ.

    [​IMG]


    Theo báo cáo của cảnh sát, hai Youtuber này đã nhìn thấy các biển “cấm xâm phạm” ở khu vực lối vào nhưng vẫn cố tình vi phạm. Họ đã đến rất gần căn cứ nhưng không may bị phát hiện trước khi có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hiện vẫn chưa rõ hai thanh niên này sẽ bị giam giữ bao lâu nhưng trước đó chính phủ Mỹ đã đưa ra cảnh báo, với bất cứ hành vi đột nhập trái phép nào, hình phạt sẽ là 6 tháng tù giam hoặc phát tiền 500 đô hoặc áp dụng đồng thời cả hai biện pháp trên.

    [​IMG]


    Sự kiện “Vùng 51, họ không thể ngăn chặn được tất cả chúng ta” trên Facebook ban đầu thu hút hơn đến 600,000 lượt đăng ký nhưng những hình phạt nghiêm khắc, thậm chí là bắn chết của chính phủ đã khiến không ít người “chùn chân”. Hiện tại, chỉ còn hơn 100,000 đăng ký tham gia sự kiện, dự kiến diễn ra vào 20/9 tới đây.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất