Bất chấp COVID-19, game thủ nơi này vẫn ùn ùn kéo nhau tới phòng game

Nguyễn Thu Trang
  1. Có vẻ như sự nguy hiểm của đại dịch vẫn chưa đủ để khiến ông chủ cũng như người chơi của các phòng game nơi này hoảng sợ.

    Tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản đang có dấu hiệu lan rộng trong khoảng thời gian gần đây, cách đây vài tuần Thủ tướng Nhật Bản đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, yêu cầu giảm thiếu 80% tiếp xúc thân mật giữa người với người. Tuy nhiên không phải người nào, địa điểm kinh doanh nào cũng chấp hành đúng như quy định trên, điển hình là các phòng game Pachinko.​

    [​IMG]

    Pachinko là một loại game đánh bạc dưới dạng arcade game vô cùng nổi tiếng tại Nhật Bản. Cách đây không lâu, chính quyền Tokyo cũng từng kêu gọi các cửa tiệm kinh doanh Pachinko và quán bar hãy đóng cửa ngừng kinh doanh, từ đó hạn chế tụ tập đông người. Tuy nhiên có một số tiệm Pachinko vẫn không thèm để ý mà tiếp tục kinh doanh.​

    [​IMG]


    Phóng viên Reuters đã phỏng vấn một thanh niên 22 tuổi ngay tại phòng game Pachinko ở thành phố Tokyo và nhận được thông tin rằng: “Tôi cảm thấy nơi này còn đông đúc hơn trước kia, chắc hẳn là do mọi người không đến công ty, cũng chẳng có việc gì làm nên chỉ có thể tới những trung tâm trò chơi vẫn còn mở cửa để giết thời gian thôi.”​

    [​IMG]

    Rõ ràng hành động của các phòng game này đang gây ra mối nguy hiểm tiềm tàng tới sức khỏe của mọi người và tốt nhất nên dừng hoạt động một thời gian. Bên cạnh đó, các game thủ Nhật Bản cũng nên đề cao ý thức phòng dịch, có thể ở nhà chơi game trên điện thoại, máy tính, console thay vì arcade game và đến những nơi đông đúc như thế này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất