Bán đồng hồ Pokemon nhái kiếm lời, nam thanh niên bị phạt tiền gấp 600 lần

Nguyễn Thu Trang
  1. Người đàn ông Trung Quốc này còn bao biện rằng không biết mình đang bán hàng nhái.

    Buôn bán hàng giả hàng nhái đã chẳng còn là chủ đề xa lạ gì trong xã hội hiện đại, nó mang lại một khoản lợi nhuận lớn nhưng đi kèm với đó là những rủi ro cao nếu hành vi phạm pháp này bị phát hiện. Mới đây trang LTN đưa tin, một người đàn ông họ Chu ở Đài Loan (Trung Quốc) đã bị bắt vì hành vi buôn bán đồng hồ Pokemon GO Plus giả, Chu đã bị chính chủ là công ty Nintendo khởi kiện và phải đền bù một khoản tiền lớn.​

    [​IMG]

    Được biết từ cuối tháng 8 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, Chu đã có hành vi bán đồng hồ Pokemon GO Plus, ốp lưng, móc treo nhái với mức giá 550 Đài tệ đến 628 Đài tệ (khoảng 430.000 đồng đến 490.000 đồng). Vào tháng 12 năm 2018, Nintendo tình cờ phát hiện ra gian hàng trên mạng của người đàn ông này và bắt đầu thấy nghi ngờ. Sau khi mua thử một vài món đồ ở đây và tiến hành kiểm nghiệm, công ty khẳng định đây chính là hàng nhái.

    Trong quá trình khởi kiện, Nintendo tố cáo người đàn ông này bán 377 món đồ giả, xâm phạm đến quyền thương hiệu của Nintendo đồng thời kiên quyết không hòa giải. Người đàn ông họ Chu lại biện giải rằng mình không biết đó là hàng giả, hãng không nên đánh đồng móc treo giá 30 tệ với đồng hồ giá 550 tệ.​

    [​IMG]

    Cuối cùng, sau quá trình điều tra và xem xét các chứng cứ, tòa án nhận định rằng người đàn ông này đã có hành vi vi phạm bản quyền với 307 món hàng giả, cộng thêm việc kiên quyết phủ nhận, bao biện sau khi phạm tội, người đàn ông này buộc phải bồi thường cho Nintendo số tiền gấp 600 lần giá trị một chiếc đồng hồ mà anh ta bán ra, theo đó khoản tiền bồi thường lên đến 330.000 Đài tệ (khoảng 257 triệu đồng).

    Bạn đọc quan tâm có thể tham gia thảo luận cùng cộng đồng Pokemon tại:



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất