Bán chạy nhưng vẫn thua kém Horizon Zero Dawn, còn cơ hội nào cho hậu bản Days Gone?

Nguyễn Thu Trang
  1. Cùng là game độc quyền Sony sau đó lấn sân PC nhưng có vẻ như Days Gone kém thu hút hơn Horizon Zero Dawn.

    Days Gone đã có mặt trên nền tảng PC được một tuần và đạt được thành tích đáng khen ngợi. Kể từ ngày 23 tháng 5 vừa qua, siêu phẩm của Bend Studio còn là tựa game bán chạy nhất trên Steam, vượt qua Mass Effect Legendary Edition. Tuy nhiên so với tựa game Sony đầu tiên được phát hành trên PC là Horizon Zero Dawn thì có vẻ như Days Gone yếu thế hơn hẳn.​

    [​IMG]

    Hiện tại lượng người chơi của Days Gone đang là 19.503, cao hơn 2983 của Horizon Zero Dawn nhưng điều đó không có nghĩa lí gì khi mà tựa game của Guerrilla Games đã có mặt trên PC cả năm trời. Khi phát hành trên PC vào tháng 8 năm ngoái, Horizon Zero Dawn đã thu hút 56.557 người chơi ở thời điểm nhiều nhất, trong khi con số này ở Days Gone chỉ là 27.450.

    Điều đáng ngạc nhiên là, khi vừa phát hành, bản PC của Horizon Zero Dawn gặp khá nhiều vấn đề, nhà phát triển Guerrilla Games đã phải mất tới gần một năm trời để khắc phục nó, trong khi đó Days Gone lại được tối ưu hóa và mang nhiều tính năng dành cho PC hơn. Có thể thấy dù có nhiều ưu thế nhưng Days Gone vẫn không thắng được Horizon Zero Dawn trong cuộc đua này, mà minh chứng rõ ràng nhất là tựa game nhập vai ra mắt năm 2017 đang có một hậu bản còn Days Gone thì không.​

    [​IMG]

    Hiện nhiều fan hâm mộ của Days Gone đều đang mong muốn Sony sẽ sản xuất phần 2 cho tựa game. Đã có hơn 115.000 game thủ kí tên trong kiến nghị phát triển Days Gone 2, với phong độ tốt hiện giờ, rõ ràng IP này xứng đáng có thêm một cơ hội nữa.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất