Bá đạo Hacker - Chơi hẳn game Xbox trên Nintendo Switch bằng tay cầm PS4

Nguyễn Thu Trang
  1. Voxel9 đã sử dụng phần mềm giả lập XQEMU để chơi Halo trên Nintendo Switch.

    Đã bao giờ bạn thử nghĩ sẽ ra sao nếu mình chơi một tựa game độc quyền của Xbox trên một hệ máy console nào khác chưa? Mới đây một Youtuber có tên Voxel9 vừa đăng tải lên kênh Youtube riêng của mình một video game thủ này sử dụng Switch để vận hàng hệ thống Xbox đời đầu với tay cầm của PS4. Có thể thấy Voxel9 đã xử dụng máy console Nintendo Switch để thử chơi tựa game kinh điển được phát hành vào năm 2001 Halo: Combat Evolved và bất ngờ là tựa game hoàn toàn có thể hoạt động, nhưng tất nhiên do tốc độ khung hình thấp nên game chạy không mượt.​



    Voxel9 còn chơi thử Jet Set Radio Future, mặc dù hình ảnh trông sắt nét hơn Halo nhưng tốc độ vẫn không thể so được khi chơi trên những nền tảng chính thống. Jet Set Radio Future là một tựa game nổi tiếng được phát hành vào năm 2002 trên Xbox và người ta chưa từng thấy nó xuất hiện trên bất cứ nơi nào khác ngoài máy console của Microsoft, tuy nhiên có vẻ như chẳng có gì là tuyệt đối.​

    [​IMG]


    Được biết, phần mềm giả lập mà Youtuber này sử dụng có tên XQEMU – một dự án mã nguồn mở giả lập. Hiện tại dự án này vẫn đang trong quá trình phát triển, chỉ có thể vận hành ổn định trên những máy PC cấu hình cao. Nó cố gắng để mô phỏng những gì xảy ra trên GPU Xbox gốc từng chút một và vì thế phải mất khá nhiều thời gian và công sức để tối ưu hóa.​

    [​IMG]

    Vì để có thể chạy phần mềm này trên Switch, Voxel9 đã sử dụng Linux để làm trung chuyển. Trình giả lập chạy trên Linux thay vì hệ điều hành Horizon gốc của thiết bị để cải thiện hiệu suất. Và như mọi người đã thấy, tay cầm của Switch không hề được gỡ xuống để sử dụng, do Joy-con không nhận nên Voxel9 chỉ có thể dùng tay cầm của PS4 để chơi game.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất