Apple Q2/2017 doanh thu và lợi nhuận đều tăng, số iPhone bán ra giảm nhưng doanh số cao

Emily
  1. Apple cho biết trong quý thứ 2 của năm tài chính 2017 (tức là ba tháng đầu năm), công ty đã kiếm được doanh thu 52,8 tỉ USD, tăng 5% so với cùng kì năm ngoái trong khi lợi nhuận ròng là 11 tỉ USD, tăng 4%.

    Số iPhone mà công ty bán được là 50,7 triệu đơn vị, giảm rất nhẹ 0,7% so với quý 2 năm 2016 tuy nhiên doanh số từ dòng sản phẩm này vẫn tăng 1,2% lên thành 33 tỉ USD. Nói cách khác, với mỗi cái iPhone bán ra, Apple thu về nhiều tiền hơn trước. Khi được hỏi vì sao số lượng iPhone không tăng trưởng, CEO Tim Cook nói rằng các tin đồn iPhone 8 xuất hiện ngày càng nhiều là một nguyên nhân khiến người dùng hoãn quyết định mua hàng và chờ đợi chiếc máy này ra đời.

    [​IMG]

    Nhưng Tim Cook vẫn không lo lắng, ông nói ông đang nắm tình hình một cách rõ ràng. Những chiếc iPhone màn hình to, ví dụ iPhone 7 Plus, vẫn đang bán chạy nhờ vào bộ nhớ trong dung lượng lớn và các lợi ích rõ ràng về camera so với dòng iPhone nhỏ. Điều này giúp giá bán trung bình (ASP) của iPhone nằm ở mức cao: 655$, tăng 2% so với cùng kì năm ngoái (trong Q1, con số này là 695$). Apple cũng có những chương trình đổi iPhone cũ lấy iPhone mới để khuyến khích người dùng chi tiền. Sắp tới iPhone 8 nghe đâu sẽ có giá cao trên 1000$, nó lại càng đẩy ASP lên cao hơn về giúp Apple kiếm được nhiều tiền hơn.

    iPad thì không phải nói, dòng tablet của Apple vẫn tiếp tục sụt giảm 19% tính theo số lượng bán ra, Mac thì gần như không thay đổi so với một năm trước. Cũng không có con số cụ thể nào về Apple Watch được công bố, mục Other Products bao gồm Apple Watch, tai nghe Beats và phụ kiện chỉ thể hiện mức tăng trưởng chung là 33% với doanh thu mang về đạt 2,8 tỉ USD. Apple cũng chỉ nói chung chung là doanh số Apple Watch đã tăng gấp 2 lần so với một năm về trước, và cộng chung đồng hồ, tai nghe lại thì công ty đạt doanh thu ít nhất là 5,1 tỉ USD. Mảng dịch vụ cũng là điểm sáng khi tăng 18% lên thành 7 tỉ USD.

    CEO Tim Cook hiện đang ở một vị trí rất thú vị: Apple tiếp tục tăng trưởng doanh thu và tiền mặt (cộng tài sản tương đương tiền mặt) đang đạt mức cao kỉ lục 256,8 tỉ USD. Thời điểm này năm ngoái công ty "chỉ" có 233 tỉ USD mà thôi và 5 năm trước là 110 tỉ USD. Giám đốc tài chính của tập đoàn cho hay 239 tỉ USD của Apple đang được giữ tại các ngân hàng nước ngoài chứ không phải ở Mỹ. Tình hình tài chính vẫn khỏe, nhưng doanh số của iPhone thì như các bạn đã thấy là không tăng trưởng, Mac cũng giậm chân tại chỗ trong khi iPad giảm không phanh. Apple vẫn thiếu một thiết bị, một sản phẩm có thể tạo ra xu hướng và buộc mọi người phải chạy theo như cách mà iPhone và iPad đã từng làm được trong khoảng 3-4 năm trước.

    Còn nhớ hồi tháng 10 năm ngoái, Cook đã hứa là sẽ tìm cách để Apple tăng trưởng trở lại. Một trong những thứ mà ông đã hành động là tăng gấp đôi số tiền đổ cho mảng nghiên cứu & phát triển trong 3 năm qua. Quý tài chính này Apple có vẻ như đã đạt được một thành công đầu tiên nhưng vẫn chỉ là một thành công rất nhỏ và còn nhiều việc cần làm. Apple đang thử nghiệm xe tự lái, sắp tới công ty cũng được đồn là sẽ ra mắt một cái loa chạy Siri giống như Google Home hay Amazon Echo.​


    [​IMG]

    [​IMG]


    Về vụ kiện với Qualcomm bắt đầu diễn ra hồi tháng 1, Apple cho biết gần đây công ty đang tạm ngừng trả tiền bản quyền cho Qualcomm trong quá trình vụ án được tòa xử. Hãng nói số tiền này sẽ không ảnh hưởng gì lên thu nhập của công ty, cả tích cực hay tiêu cực. Dự đoán trong quý sau Apple sẽ thu được từ 43,5 tỉ USD đến 45,5 tỉ USD.

    Theo TinhTe


: apple, ios, ipad, iphone

Chia sẻ trang này

Tin mới nhất